Đi câu cá, người đàn ông bị đâm thủng tim

Mâu thuẫn trong lúc câu cá, ông Khải bị bạn dùng dao đâm vào ngực rồi bỏ trốn.

Bác sĩ CKII Phan Văn Ngon, Khoa gây mê hồi sức (Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Tiền Giang), cho biết bệnh viện vừa phẫu thuật cứu sống thành công bệnh nhân Hồ Văn Khải (44 tuổi, ngụ xã Long Hòa, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre) bị đâm thủng tim, Zing.vn đưa tin.

Bệnh nhân Khải đang được điều trị

Theo bệnh viện, khuya 20/3, ông Khải được người nhà đưa đến cấp cứu tình trạng môi tím tái, vết thương liên sườn II và III bên ngực trái.

Qua chẩn đoán, bác sĩ phát hiện bệnh nhân bị đâm với vết thương thấu ngực gây thủng tim. Bác sĩ đã nỗ lực cấp cứu, nạn nhân qua cơn nguy kịch và đã thể thở được, mạch huyết áp ổn định, diễn biến tốt.

Theo Báo Tiền Giang, người nhà bệnh nhân cho biết, chiều hôm qua 20-3, anh Khải cùng với một người bạn (hiện chưa rõ danh tính) đi câu cá ngát trên sông Tiền thuộc địa phận huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre.

Đến tối cùng ngày thì giữa anh Khải và người bạn kia có xảy ra mâu thuẫn và bị người bạn đó dùng dao Thái Lan đâm trúng vào ngực trái. Gây án xong đối tượng đã nhanh chân bỏ trốn.

Sau đó, anh Khải được người dân xung quanh đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Gia Huy (Tổng hợp)

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tin-tuc/di-cau-ca-nguoi-dan-ong-bi-dam-thung-tim-406307/