Đi câu cá, thót tim thấy quái ngư khủng bất ngờ hiện hình

Một người đàn ông tên là Danny Smith đã bắt được một con cá láng lớn Bắc Mỹ nặng 17,92kg và dài gần 1,4 mét trong một chuyến câu cá ở sông Neosho, Kansas, Mỹ.

Đây là lần đầu tiên quái ngư này được ghi nhận tại bang Kansas. Cá láng lớn Bắc Mỹ được biết đến như một "hóa thạch sống" với biểu hiện từ hơn 100 triệu năm trước, mõm rộng và răng sắc nhọn tương tự như cá sấu mõm ngắn.

Danny Smith, từ thành phố Oswego, cho biết đây là một trải nghiệm hiếm có trong đời mình. Khi con cá nặng này lần đầu tiên ngoi lên khỏi mặt nước, anh đã choáng váng. Dù từng bắt gặp các loại cá láng khác, nhưng đây là lần đầu tiên anh gặp phải loài cá láng lớn Bắc Mỹ ở bang Kansas.

Cơ quan Dịch vụ Cá và Động vật hoang dã Hoa Kỳ cho biết, loài cá này thường xuất hiện từ Ohio đến Mississippi và Vịnh Mexico, nhưng việc chúng xuất hiện ở sông Neosho vẫn là một bí ẩn. Sự xuất hiện của loài cá khác bản địa có thể gây hại cho hệ sinh thái và là bất hợp pháp ở Kansas nếu chúng không được đánh bắt từ vùng biển đó.

Các chuyên gia đang tiến hành nghiên cứu để xác định nguồn gốc của loài cá này thông qua việc phân tích gene và kiểm tra vi hóa học, vì cá thể này không có thẻ theo dõi như các loài cá láng Bắc Mỹ khác thường được theo dõi trong các chương trình bảo tồn ở các bang khác.

Cá láng lớn Bắc Mỹ là loài cá lớn nhất thuộc họ cá láng, còn giữ lại nhiều đặc điểm của tổ tiên xa xưa. Loài cá ăn thịt này có van xoắn tại ruột, giúp nó thở cả dưới nước và trên cạn.

Cá láng lớn chuyên phục kích săn mồi và hoạt động chủ yếu vào ban đêm. Trứng cá láng lớn màu đỏ tươi và rất độc đối với con người. Miệng cá láng lớn chứa đầy răng sắc nhọn. Chúng lớn hơn người trưởng thành và nặng đến 160kg.

Hiện diện trên Trái đất từ thời nguyên thủy, cá láng lớn trông đáng sợ nhưng thực chất chúng rất hiền lành. Lớp vảy dày như bộ giáp của chúng được người mỹ bản xứ dùng làm miếng tì ngực.

Bộ Cá láng (danh pháp khoa học: Lepisosteiformes) gồm 1 họ duy nhất còn sinh tồn là Lepisosteidae với 7 loài trong 2 chi, sống trong môi trường nước ngọt, đôi khi nước lợ và hiếm khi là nước mặn ở phía đông Bắc Mỹ, Trung Mỹ và quần đảo Caribe.

Tại Việt Nam, chúng thường được gọi là "Cá sấu hỏa tiễn" trong thương mại cá cảnh.

Mời quý độc giả xem thêm video: "Đụng độ" thủy quái dài gần 20m ngay trong vườn nhà.

Thiên Trang (TH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/khoa-hoc-cong-nghe/di-cau-ca-thot-tim-thay-quai-ngu-khung-bat-ngo-hien-hinh-1952717.html