Đi chăn bò giẫm phải đinh, cậu bé 12 tuổi đối mặt với cửa tử

Bệnh nhi đi chăn bò trên đồi và giẫm phải đinh ở bàn chân phải nhưng không sơ cứu, không đi khám ở trạm y tế.

Bệnh nhi A. và các y bác sĩ BV Đa khoa Mộc Châu

Ngày 21/4, bác sĩ Phạm Thu Hường, Trưởng khoa Nhi (BV Đa khoa Mộc Châu, Sơn La), cho biết, BV vừa phối hợp với các bác sĩ BV Bệnh nhiệt đới TƯ cứu sống bệnh nhi M.H.A. (12 tuổi, xã Lóng Phiêng, huyện Yên Châu, Sơn La) bị uốn ván do giẫm phải đinh.

Trước đó, khoảng giữa tháng 3/3021, bệnh nhân đi chăn bò ở trên đồi và giẫm phải đinh ở bàn chân phải. A. nghĩ chỉ chảy máu đơn thuần, em ở nhà không sơ cứu, không đi khám ở trạm y tế. Đến cuối tháng 3, bà ngoại ở nhà thấy cháu lên cơn co giật, cứng toàn thân, cứng hàm, nên đưa vào BV.

Qua quá trình thăm khám, bác sĩ Phạm Thu Hường cho biết, đây là một trường hợp uốn ván giai đoạn toàn phát, tiên lượng nặng do không được sơ cứu vết thương và tiêm phòng uốn ván sớm. Ngay sau khi tiếp nhận, bệnh nhi được điều trị thuốc huyết thanh kháng uốn ván liều tấn công, thở máy, kháng sinh chống nhiễm khuẩn, an thần liều cao. Trong quá trình điều trị tại khoa phòng, do hoàn cảnh bệnh nhân khó khăn, khoa phòng gồm các bác sĩ, điều dưỡng và các mạnh thường quân đã quyên góp, ủng hộ bệnh nhân về tinh thần và vật chất để bệnh nhân an tâm điều trị. Sau đó, bệnh nhi được chuyển về BV Bệnh nhiệt Đới TƯ điều trị tiếp do tình trạng bệnh nặng nề.

Sau khi tiếp nhận, các bác sĩ BV Bệnh Nhiệt đới TƯ đánh giá đây là ca bệnh hiếm gặp ở tuổi thanh thiếu niên. Ngoài ra, các y bác sĩ chuyên khoa Nhi của BV Đa Khoa Mộc Châu đã cấp cứu giai đoạn đầu cho bệnh nhân đúng quy trình, hỗ trợ cho quá trình điều trị về sau.

Sau một thời gian dài điều trị, bệnh nhi đã vượt qua cửa tử. Đến ngày 20/4, bệnh nhi được chuyển về BV Đa khoa Mộc Châu để tiếp tục chăm sóc.

Hiện tại, bệnh nhi tiếp tục được tập luyện phục hồi chức năng cùng các y bác sĩ khoa Y học Cổ truyền - Phục hồi Chức năng tại BV Đa khoa Mộc Châu. Bác sĩ Hường cho biết, bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn. Bố mất sớm, mẹ lấy chồng ở xa, A. ở cùng bà ngoại già yếu. Khi hay tin hoàn cảnh của A., BV đã kêu gọi cán bộ, nhân viên y tế và các nhà hảo tâm ủng hộ. Đến thời điểm này, số tiền đóng góp của các nhà hảo tâm đã đủ để bệnh nhi chi trả viện phí và sinh hoạt phí cho đến khi ra viện.

Uốn ván là một bệnh nhiễm trùng cấp tính có tỷ lệ tử vong cao do ngoại độc tố của trực khuẩn uốn ván (Clostridium tetani) gây ra. Khi mắc bệnh uốn ván tỷ lệ tử vong rất cao (25 - 90%). Đặc biệt là uốn ván rốn ở trẻ sơ sinh, tử vong trên 95%. Trực khuẩn này phát triển tại vết thương trong điều kiện yếm khí, sau đó giải phóng ngoại độc tố vào máu và tấn công vào các bản vận động thần kinh - cơ, làm cho bệnh nhân bị co cứng cơ và trên nền cứng đó xuất hiện các cơn co giật.

Bệnh khởi phát sau chấn thương, trung bình là 7 ngày; 15% số trường hợp khởi phát bệnh trong vòng 3 ngày và 10% khởi phát bệnh sau 14 ngày. Uốn ván toàn thân là thể bệnh hay gặp nhất. Dấu hiệu điển hình là tăng trương lực cơ và co cứng toàn thân. Lúc đầu tăng trương lực cơ ở các cơ nhai, nuốt khó và cứng hay đau các cơ cổ, vai, lưng. Kế tiếp các cơ khác cũng bị tăng trương lực gây ra cứng bụng và cứng các cơ ở gốc chi; do co cứng liên tục các cơ mặt, tạo ra một vẻ mặt nhăn nhó hay kiểu cười khẩy, cười nhăn, co cứng cơ lưng tạo ra một tư thế lưng cong ưỡn lưng. Bệnh nhân thường tử vong do suy hô hấp, rối loạn thần kinh thực vật và ngừng tim.

Linh Trần

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/di-chan-bo-giam-phai-dinh-cau-be-12-tuoi-doi-mat-voi-cua-tu-20210421223530306.htm