Đi chăn bò, người phụ nữ Thanh Hóa bị sát hại dã man

Công an Thanh Hóa đang điều tra vụ án 1 người phụ nữ nghi bị sát hại với nhiều vết đâm chém tại chòi canh rẫy của gia đình.

Khoảng 8h sáng qua, người dân phát hiện 1 phụ nữ đã tử vong tại chòi canh rẫy cách bản Chim, xã Nhi Sơn, huyện Mường Lát (Thanh Hóa) khoảng 2km.

Nạn nhân được xác định là chị Sung Thị Xua (SN 1980, người dân tộc Mông ở bản Chim, xã Nhi Sơn).

Sau khi phát hiện sự việc, người dân đã lập tức báo cáo chính quyền và công an.

Hiện trường nơi người phụ nữ bị sát hại

Hiện trường nơi người phụ nữ bị sát hại

Tại hiện trường, trên người nạn nhân có nhiều vết đâm, chém hết sức man rợ.

Theo gia đình nạn nhân, chị Xua không có chồng con.

Trước đó, khoảng 5h sáng ngày 3/3, chị lên đồi đi chăn bò, đến tối không thấy về, gia đình tổ chức đi tìm trong đêm nhưng không thấy, đến sáng hôm sau người dân phát hiện chị Xua đã chết trên chòi canh rẫy của gia đình.

Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ việc.

Lê Anh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/phap-luat/ho-so-vu-an/nguoi-phu-nu-thanh-hoa-bi-sat-hai-da-man-khi-di-chan-bo-621900.html