Đi chợ giúp dân những ngày giãn cách

Trong thời điểm TP Hồ Chí Minh thực hiện tăng cường giãn cách xã hội, việc đi chợ giúp dân của chính quyền địa phương và lực lượng vũ trang xem như 'cánh tay nối dài' đưa lương thực, thực phẩm từ cửa hàng, siêu thị đến tay người dân, góp phần giữ nhịp sinh hoạt ổn định hằng ngày của mỗi gia đình…

Các chiến sĩ chọn hàng theo đơn tại cửa hàng theo yêu cầu mua hộ của ngươìdân phường 2, quận 5, TP Hồ Chí Minh. (Ảnh: Quý Hiền)

Việc đi chợ giúp dân được các địa bàn ở TP Hồ Chí Minh bảo đảm mỗi người dân đều nhận được thông tin để đăng ký mua hàng, không để người dân thiếu nhu yếu phẩm.

Nhiều lực lượng tham gia “đi chợ”

Sáng sớm 24/8, sau khi chốt xong 160 đơn hàng của người dân trên địa bàn, chị Nguyễn Thị Hằng Năm, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 2, quận 5 liền chuyển đơn đến cửa hàng Co.op Food nằm dưới tầng trệt chung cư Phan Văn Trị để nhân viên cửa hàng chuẩn bị hàng hóa theo yêu cầu. Hai giờ sau, các đơn hàng hoàn tất theo từng túi, chị cùng cán bộ khu phố và các chiến sĩ lực lượng vũ trang chuyển đến từng hộ dân theo đúng thông tin trên phiếu đăng ký mua hàng.

Nhóm đi chợ giúp dân phường 2, quận 5 gồm 20 thành viên, chủ yếu là hội viên Hội Phụ nữ phường, đoàn viên thanh niên và lực lượng dân quân hỗ trợ chọn hàng, chuyển hàng đến tận tay hộ dân. Binh nhì Nguyễn Bảo Quốc, Sư đoàn 302 (Quân khu 7) đóng quân tại tỉnh Đồng Nai, được tăng cường đến tại TP Hồ Chí Minh, tham gia đi chợ giúp dân tại phường 2, quận 5, chia sẻ: “Chúng tôi xem đơn hàng rồi cùng nhân viên các cửa hàng, siêu thị nhanh chóng hoàn tất gói hàng để cùng nhóm đi chợ đưa đến hộ dân một cách nhanh nhất để bà con không thiếu thốn lương thực, nhất là các nhu yếu phẩm. Nhóm còn nhận mua giúp thuốc chữa bệnh theo đơn cho bà con”.

Không riêng quận 5, các địa bàn khác ở TP Hồ Chí Minh cũng nhanh chóng triển khai việc hỗ trợ người dân trong cuộc sống. Từ ngày 23/8, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 1 (quận 6) Nguyễn Thị Phương cùng hơn 20 thành viên Tổ công tác hỗ trợ dân đã tất bật đi chợ giúp dân.

Cán bộ phường Võ Thị Sáu, quận 3 (TP Hồ Chí Minh) đi chợ thay và gửi hàng đến từng hộ dân.

Ban ngày, các thành viên trong tổ đi khắp khu phố để khảo sát, nhận phiếu đăng ký mua thực phẩm của người dân, buổi tối thống kê mặt hàng để hôm sau vào siêu thị mua hàng sớm phân phối đến từng hộ dân. Bí thư Đảng ủy phường 1 Nguyễn Thị Nhàn cho biết, lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường và các đơn vị đều được “cơ cấu” phụ trách một nhóm đi chợ giúp dân theo hình thức cuốn chiếu, bảo đảm mỗi tuần, một hộ dân ở trong các tổ được mua nhu yếu phẩm theo nhu cầu một lần.

Bước đầu, hình thức đăng ký đi chợ này đã vận hành tốt ở năm tổ thuộc năm khu phố của phường 1. Việc đi chợ, trao hàng hóa có sự giúp đỡ của bộ đội làm cho người dân rất cảm động, an tâm ở trong nhà để đồng hành cùng thành phố chống dịch. Đợt này, quận 6 nhận gần 250 cán bộ, chiến sĩ của Sư đoàn 302 (Quân khu 7) về hỗ trợ địa phương thực hiện kiểm soát an ninh trật tự và trực tiếp giúp đỡ người dân trong sinh hoạt.

Trên phạm vi toàn thành phố, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang từ các đơn vị đã hợp sức cùng địa phương thực hiện phòng, chống dịch tại TP Hồ Chí Minh. Bí thư Đảng ủy phường 4, quận Gò Vấp Nguyễn Kim Hiếu cho biết, sự hỗ trợ, tăng cường 32 cán bộ, chiến sĩ quân đội trong thời điểm này là rất kịp thời cho địa phương. Các chiến sĩ cùng hệ thống chính quyền cơ sở đảm trách tổ chức hoạt động chăm lo, đi chợ giúp người dân trên địa bàn.

Không để người dân thiếu nhu yếu phẩm

Cùng với việc chuẩn bị các túi quà, Trung tâm An sinh xã hội TP Hồ Chí Minh đã hình thành lực lượng phản ứng nhanh SOS để hỗ trợ khẩn cấp các trường hợp khó khăn mà địa phương chưa thực hiện hỗ trợ, nhất là ở các hẻm sâu.

Khi nhận được thông tin, lực lượng này sẽ tiếp cận, khai thác thông tin (số thành viên, trẻ em, người già,…) để cứu trợ các nhu yếu phẩm đến tận nơi. Mới đây, Tổng đài 1022 của TP Hồ Chí Minh nhận được cuộc gọi từ anh Hồ Minh Tuấn ở số 5, Lã Xuân Oai, phường Trường Thạnh, TP Thủ Đức. Anh phản ánh: Nhiều tuần qua, 70 công nhân trong cơ sở sản xuất của anh thực hiện “ba tại chỗ” cho nên không thể ra ngoài mua lương thực, thực phẩm. Chỉ sau khoảng một giờ, anh Tuấn và các công nhân đã nhận đủ số lương thực, thực phẩm để tiếp tục bám trụ tại cơ sở sản xuất.

Phó Chủ tịch UBND quận 5 Nguyễn Võ Xuân Kỳ cho biết, để cùng chính quyền thành phố thực hiện một số biện pháp tăng cường, nâng cao phòng, chống dịch Covid-19, UBND quận 5 yêu cầu 14 phường phải thực hiện chương trình đi chợ giúp người dân nhằm bảo đảm mỗi người dân đều nhận được thông tin để đăng ký mua hàng, không để người dân thiếu nhu yếu phẩm. Quận sẽ tăng cường thêm lực lượng thanh niên tình nguyện, lực lượng quân sự để hỗ trợ địa phương cùng tham gia đi chợ giúp dân kết hợp tuần tra, giám sát thực hiện giãn cách.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh Phan Thị Thắng, trong thời gian người dân thực hiện nghiêm tinh thần “ai ở đâu ở yên đó”, không đi ra đường, không đi mua hàng trực tiếp, chính quyền địa phương phải bảo đảm các phương thức phân phối hàng hóa, thực phẩm thiết yếu phù hợp đến người dân. Từ ngày 23/8 đến 6/9, UBND thành phố yêu cầu hơn 100 siêu thị, gần 2.900 cửa hàng tiện lợi, 27 chợ truyền thống đang hoạt động mở cửa bình thường.

Các đơn vị sản xuất lương thực, thực phẩm cùng doanh nghiệp lĩnh vực thương mại điện tử, logistics cũng sẽ tiếp tục nâng cao công suất để tổ chức thu mua, vận chuyển hàng hóa về thành phố, tăng cường khả năng dự trữ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân.

TP Hồ Chí Minh yêu cầu việc cung ứng, phân phối hàng hóa cho người dân thực hiện qua phương thức “đi chợ hộ” do tổ hậu cần địa phương, tổ Covid-19 cộng đồng, lực lượng tình nguyện tại địa phương, lực lượng công an, quân đội tăng cường cùng tham gia hỗ trợ với tần suất mỗi tuần một lần. Trong trường hợp thiếu hụt nguồn cung, Sở Công thương sẽ hỗ trợ bổ sung và tổ chức điều phối các chuyến xe bán hàng lưu động, “siêu thị mini di động”, người dân khó khăn sẽ được cấp phát các túi an sinh miễn phí,….

Bài và ảnh : QUÝ HIỀN, QUANG QUÝ

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/tin-tuc-xa-hoi/di-cho-giup-dan-nhung-ngay-gian-cach-661447/