Đi chợ hoa Tết trên phố núi Sơn La

Mỗi dịp Tết đến xuân về, các loại hoa, cây cảnh lại cùng nhau khoe sắc tại chợ hoa xuân Sơn La, tạo nên bức tranh rực rỡ đầy màu sắc.

Chợ hoa xuân luôn nổi bật nhờ những cành đào rừng xuống phố.

Chợ hoa xuân luôn nổi bật nhờ những cành đào rừng xuống phố.

Thu hút nhiều người mua và tới xem

Người chơi đào luôn chọn những cành nhiều hoa, nhiều nụ, nhiều mầm vì tâm niệm sẽ mang lại nhiều tài lộc cho gia đình.

Cánh đào phớt hồng mang lại vẻ đẹp tinh khiết, dịu dàng.

Đào năm nay có giá từ 100.000 đồng tới cả chục triệu đồng, tùy từng loại đào.

Cành càng mốc meo càng có giá cao hơn

Cánh đào phớt hồng mạnh mẽ nở trong sương mù, cuốn hút bất cứ ai ngắm nhìn.

Vì là năm Đinh Dậu, nhiều chủ hàng vui tính mang cả gà rừng về bán kèm cây đào, mỗi chú gà như thế này có giá khoảng 1 triệu đồng.

Ngoài cây đào, còn rất nhiều cây cảnh và các loại hoa khác khoe sắc tại chợ hoa xuân.

Hoa hồng, hoa ly, hoa tu-líp cùng khoe sắc trong chợ hoa xuân

Cùng với đó là các loại đồ gỗ, gốm, sứ giúp người dân mua sắm thuận tiện hơn.

Bằng sự đa dạng, phong phú, chợ hoa còn thu hút rất nhiều bạn trẻ tới chụp ảnh.

Mong một năm mới an khang thịnh vượng, đầm ấm, tràn đầy hạnh phúc.

Hoàng Long/VOV-Tây Bắc

Nguồn VOV: http://vov.vn/doi-song/anh-cho-hoa-xuan-son-la-ruc-ro-sac-mau-ngay-tet-588983.vov