Đi chợ kiểu V-League

Mùa giải 2020 mới kết thúc hơn một tuần, nhưng thị trường chuyển nhượng cầu thủ đã vô cùng nhộn nhịp.

 Tân binh Geovane của Hà Nội. Ảnh: HNFC.

Tân binh Geovane của Hà Nội. Ảnh: HNFC.

Với những CLB nhà giàu, chẳng hạn Hà Nội hay Viettel, cầu thủ nào giỏi nhất là chấm. Geovane là ví dụ. Ngoại binh góp công lớn vào hành trình đoạt HCĐ của Sài Gòn được bầu Hiển đưa về Hàng Đẫy một cách chóng vánh, với mức lương 20.000 USD một tháng, gấp đôi đãi ngộ ở đội bóng cũ. Chưa thỏa mãn, Hà Nội còn đang liên hệ với cả chân chạy hàng đầu của Than Quảng Ninh mùa trước - Jermie Lynch.

Geovane là sự thay thế trực tiếp cho Pape Omar, người sẽ rời Hà Nội theo diện tự do. So với Omar, lối chơi của Geovane đa dạng và nhiều màu sắc hơn. Anh có thể đá tiền đạo mũi nhọn, hoặc lùi sâu xuống giữa sân làm bóng. Rất nhiều bàn thắng của Sài Gòn trong mùa 2020 được ghi theo một công thức: Geovane kiến tạo cho Pedro ghi bàn. Trong một tập thể chơi thiên về kỹ thuật như Hà Nội, chắc chắn khả năng của tiền đạo người Brazil sẽ còn thăng hoa hơn nữa.

Đồng đội cũ của Geovane - Pedro cũng chuẩn bị cập bến Viettel. Quá trình đưa vua phá lưới V-League về của Viettel không nhanh chóng như Hà Nội, nhưng nhìn khắp V-League lúc này, chẳng đội nào có thể đãi ngộ Pedro hơn Viettel.

Dù đã có hai ngoại binh tốt là Bruno và Caique nhưng việc phải chia sức ở cả AFC Champions League khiến đội quân của HLV Trương Việt Hoàng phải đầu tư thêm chiều sâu. Nhiều khả năng, cựu HLV Hải Phòng sẽ phải chia sức học trò tương tự như cách Hà Nội đã làm 2019, đó là chuẩn bị hai đội hình gần tương đương. Một đội đá V-League, một đội đá giải châu lục. Việc chiêu mộ Pedro, rõ ràng là sẽ giúp ông thầy họ Trương thoải mái hơn trong việc lắp ghép đội hình.

Không rủng rỉnh hầu bao như Hà Nội, Viettel, nhưng SHB Đà Nẵng cũng sớm có hai bổ sung chất lượng là tiền đạo Rafaelson từ Nam Định, và tuyển thủ quốc gia Nguyễn Huy Hùng từ Quảng Nam. Từng lên ngôi vô địch V-League 2 lần, nhưng khoảng 5 năm trở lại đây, sức mạnh của đội bóng sông Hàn bị sứt mẻ nghiêm trọng. Nguyên nhân chính nằm ở chất lượng nội binh thiếu đồng đều. Bên cạnh đó, họ cũng không tìm ra một tiền đạo ngoại nào mắn bàn như Đỗ Merlo trước đây.

Có đội mở hầu bao lớn, thì cũng có đội "tan đàn xẻ nghé" lực lượng. Sài Gòn vừa chia tay 16 cầu thủ, và chưa có thêm tân binh nào. HLV Vũ Tiến Thành đang tất bật đi xem giò cầu thủ, thậm chí có tin đồn từ CLB Gia Định rằng ông đi đêm với cầu thủ đội này. Tuy nhiên, HLV Sài Gòn phủ nhận và khẳng định đội bóng này sẽ ổn trước khi V-League 2021 khởi tranh.

Vấn đề "đầu tiên" cũng khiến những CLB mỏng ví như SLNA và Nam Định đau đầu. Đội bóng xứ Nghệ vừa chia tay Hồ Tuấn Tài và Felipe Martins, nhưng chưa tuyển mới được ai. Trong khi đó, Nam Định chấp nhận mất chân chuyền số một Lê Sỹ Minh về TPHCM và cặp tiền đạo chính mùa trước là Đỗ Merlo - Rafaelson. Người được HLV Văn Sỹ mang về trám chỗ - Felipe Martins, chỉ ghi vỏn vẹn 2 bàn mùa trước cho SLNA.

Trái bóng V-League 2021 được ấn định lăn vào ngày 16/1. Trong hai tháng tới, chắc chắn sẽ còn nhiều thương vụ khuynh đảo thị trường chuyển nhượng.

HỒNG PHÚC

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/di-cho-kieu-v-league-d278187.html