Đi chơi sau lễ khai giảng, 2 học sinh đuối nước tử vong

Sau lễ khai giảng, nhóm học sinh rủ nhau đi tắm suối thì xảy ra tai nạn khiến 2 em đuối nước tử vong.

Chiều 5/9, ông Hồ Văn Thế - Chủ tịch UBND xã Trà Giang (huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi) - xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 2 học sinh tử vong.

Theo thông tin ban đầu, 2 học sinh đuối nước là em T.Đ.D. (SN 2007) và N.D.N. (SN 2006) đều là học sinh tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Sơn Tịnh.

Sau lễ khai giảng, 2 học sinh trên cùng các bạn rủ nhau lên suối Trà Bói tắm. Trong quá trình tắm, 2 em rơi vào vũng nước sâu nên bị đuối nước. Những học sinh đi cùng không biết bơi nên không thể ứng cứu.

Khu vực xảy ra vụ đuối nước có nhiều hố sâu, vách đá trơn trượt nguy hiểm (Ảnh: Công an Trà Bồng).

Khu vực xảy ra vụ đuối nước có nhiều hố sâu, vách đá trơn trượt nguy hiểm (Ảnh: Công an Trà Bồng).

Theo ông Thế, gia đình 2 nạn nhân đã có mặt tiếp nhận thi thể các em đưa về an táng theo phong tục.

"Suối Trà Bói có phong cảnh đẹp với nhiều thác nước nối dài nhưng cũng có nhiều tảng đá chìm và nhiều hố sâu rất nguy hiểm. Trong những năm gần đây, đã có nhiều trường hợp bị đuối nước tại khu vực này. Cơ quan chức năng cũng thường xuyên tuyên truyền, cắm biển cảnh báo nhưng vẫn xảy ra tai nạn đáng tiếc", ông Thế nói thêm.

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/di-choi-sau-le-khai-giang-2-hoc-sinh-duoi-nuoc-tu-vong-172220905151511537.htm