Đi chùa lễ Phật - nét đẹp văn hóa đầu Xuân của người Việt

Ngày 22/1 (mùng 1 Tết Nguyên đán), đông đảo du khách và người dân Thủ đô đi lễ chùa, cầu bình an, may mắn cho gia đình và người thân trong năm mới Quý Mão 2023.

Đi chùa lễ Phật đầu năm đã trở thành nét văn hóa truyền thống, một thói quen trong đời sống tinh thần của nhiều người Việt. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi chùa lễ Phật đầu năm đã trở thành nét văn hóa truyền thống, một thói quen trong đời sống tinh thần của nhiều người Việt. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đông đảo người dân đi lễ chùa ngày đầu năm ở chùa Trấn Quốc, Hà Nội. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi chùa đầu năm đã trở thành một thói quen của người Việt. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Người dân đi lễ chùa ngày đầu năm mới Quý Mão ở chùa Trấn Quốc, Hà Nội. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Người dân thả chim phóng sinh trong ngày đầu năm mới Quý Mão ở chùa Trấn Quốc, Hà Nội. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đông đảo người dân đi lễ cầu bình an tại Tổ đình Phúc Khánh. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN_

Người dân làm lễ tại Tổ đình Phúc Khánh. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN_

Đông đảo người dân đi lễ cầu bình an năm mới tại Phủ Tây Hồ. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN_

Người dân đi lễ cầu bình an năm mới tại Phủ Tây Hồ. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)

Người dân hóa vàng sau khi làm lễ tại Phủ Tây Hồ. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)

Người dân đi lễ và xin sớ đầu năm tại Phủ Tây Hồ.(Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/photo-di-chua-le-phat-net-dep-van-hoa-dau-xuan-cua-nguoi-viet/842506.vnp