Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, giá trị lý luận và thực tiễn

Ngày 14-8, tại Hà Nội, nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bảo tàng Hồ Chí Minh phối hợp Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Hội Khoa học lịch sử Việt Nam và Hội Di sản Văn hóa Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học: 'Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Giá trị lý luận và thực tiễn (1969-2019)'.

Di chúc là di sản quý báu Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho Ðảng, cách mạng và dân tộc; là văn kiện lịch sử có giá trị to lớn không chỉ cho giai đoạn cách mạng đã qua mà còn cho chặng đường sắp tới của cách mạng Việt Nam. Các ý kiến tại hội thảo đã tập trung trình bày một số chủ đề lớn, như: Bối cảnh ra đời, quá trình công bố, xuất bản Di chúc; giá trị lý luận và thực tiễn của Di chúc; công tác trưng bày, tuyên truyền và phát huy giá trị Di chúc; những thành tựu mà nhân dân ta đã đạt được sau 50 năm thực hiện Di chúc của Người; kết quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và sự vận dụng sáng tạo tư tưởng của Người vào thực tiễn xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

* Nhà xuất bản Thông tấn (TTXVN) vừa ra mắt cuốn sách ảnh "50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019)" do Nhà xuất bản, Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Ðảng, Bảo tàng Hồ Chí Minh phối hợp biên soạn, xuất bản nhân dịp 50 năm toàn Ðảng, toàn quân, toàn dân thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cuốn sách gồm ba phần: Phần thứ nhất - "Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Một văn kiện lịch sử" giới thiệu bút tích Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Phần thứ hai - "Những thành tựu to lớn của cách mạng Việt Nam qua 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh"; Phần thứ ba - "Xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; Ðẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Hai phần sau giới thiệu những thành tựu to lớn của cách mạng Việt Nam qua 50 năm toàn Ðảng, toàn quân, toàn dân ta nỗ lực phấn đấu hoàn thành tâm nguyện của Bác trước lúc đi xa, đó là: xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh; xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Sách ảnh dày 280 trang, là sách song ngữ Việt - Anh, được in bốn mầu với gần 400 bức ảnh.

* Chiều 14-8, tại Hà Nội, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam tổ chức khai mạc triển lãm chuyên đề "Di chúc của Bác - Nguồn sáng dẫn đường".

Triển lãm gồm hơn 200 tài liệu, hình ảnh, hiện vật tiêu biểu giới thiệu về thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới; hoàn cảnh ra đời Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho dân tộc Việt Nam; thể hiện quyết tâm của toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân học tập và làm theo Di chúc của Bác. Ðồng thời, thể hiện rõ nét những thành tựu nổi bật của quân đội nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; những mô hình hay, cách làm sáng tạo của các tập thể điển hình, cá nhân tiêu biểu trong toàn quân qua 5 năm thực hiện cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ", học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/41212902-di-chuc-cua-chu-tich-ho-chi-minh-gia-tri-ly-luan-va-thuc-tien.html