Di chuyển, chặt hạ 40 cây xanh để làm metro Nhổn - ga Hà Nội

40 cây xanh trên đường Trần Hưng Đạo (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) được di chuyển hoặc chặt hạ để lấy chỗ cho công trường thi công ga ngầm tuyến đường sắt Nhổn - ga Hà Nội.

 Để phục vụ thi công ga ngầm S12 của tuyến đường sắt đô thị Hà Nội (MRB Hà Nội), 40 cây xanh trên đường Trần Hưng Đạo (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), đoạn từ ngõ Vạn Kiếp đến phố Trần Bình Trọng đã bị chặt hạ, di chuyển.

Để phục vụ thi công ga ngầm S12 của tuyến đường sắt đô thị Hà Nội (MRB Hà Nội), 40 cây xanh trên đường Trần Hưng Đạo (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), đoạn từ ngõ Vạn Kiếp đến phố Trần Bình Trọng đã bị chặt hạ, di chuyển.

Trong tổng số 40 cây xanh trên tuyến phố này có 2 cây sưa đỏ thuộc loại quý hiếm được bàn giao cho Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội để tiếp tục trồng, chăm sóc trong công viên Thống Nhất; 6 cây ban cũng được bàn giao cho đơn vị này để trồng trên các tuyến phố khác, 27 cây xanh sẽ được đánh chuyển và bàn giao cho đơn vị đưa về vườn ươm ở Đông Anh để chăm sóc và chặt hạ 5 cây bị cong, sâu mục không còn khả năng sinh trưởng.

Một phần đường Trần Hưng Đạo được rào chắn để phục vụ công tác chặt cây.

Cây xà cừ cổ thụ nằm tại ngã 3 đường Trần Hưng Đạo - Quán Sứ là một trong những cây xanh cuối cùng được đánh chuyển.

Để nâng được thân cây cổ thụ, công nhân phải dùng cần cẩu cỡ lớn kết hợp với máy xúc. Cây xà cừ này sẽ được đưa về vườn ươm ở Đông Anh để chăm sóc.

Ông Nguyễn văn Thành (57 tuổi), sinh sống trên phố Trần Hưng Đạo đã nhiều năm cho biết: "Hàng cây cổ thụ đã có từ khi tôi mới sinh ra, giờ bị chặt hạ không còn bóng mát khiến nhà tôi ở đây khá nắng nhưng để phục vụ thi công công trình của nhà nước nên ai cũng ủng hộ. Hy vọng sau khi công trình hoàn thành sẽ sớm trồng các cây mới".

Không còn cây xanh tỏa bóng mát, người dân đi khám tại Bệnh viện tim Hà Nội (nằm trên đường Trần Hưng Đạo) phải tìm mọi cách để tránh nắng.

Sau khi di chuyển cây, vị trí gốc cây đào đi được đơn vị thi công lát gạch để đồng bộ với vỉa hè và đảm bảo an toàn cho người lưu thông qua lại.

Không còn cây xanh tỏa bóng mát, người dân trên phố Trần Hưng Đạo nghĩ ra cách để sẵn những ống sắt chờ trên vỉa hè để cắm ô trong những ngày nắng gắt.

Việt Linh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/di-chuyen-chat-ha-40-cay-xanh-de-lam-metro-nhon-ga-ha-noi-post1161476.html