Đi cùng 2 người Hàn Quốc, hành khách cả chuyến bay được khuyến cáo 'tự kiểm soát'

Sở Y tế Gia Lai khuyến cáo hành khách đi chung chuyến bay với 2 người Hàn Quốc tự kiểm soát tình hình sức khỏe tại nhà, nếu có bất thường, phải đến cơ sở y tế gần nhất để được khám và tư vấn y tế theo quy định.

Ngày 4-3, Sở Y tế Gia Lai đã phát đi thông cáo báo chí về 2 người Hàn Quốc và 1 người Việt Nam (làm phiên dịch) đi qua Sân bay Pleiku vào ngày 23-2 hiện đang cách ly tại tỉnh Kon Tum.

Theo đó, ngày 23-2, hai người Hàn Quốc đã nhập cảnh Việt Nam qua Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất sau khi đến khu vực Daegu (tâm dịch Covid-19 của Hàn Quốc). Cùng ngày, 2 người Hàn Quốc trên và 1 người Việt Nam (làm phiên dịch) đến Sân bay Pleiku trên chuyến bay VJ-396.

Hành khách người Hàn Quốc được tỉnh Kon Tum đưa từ sân bay Pleiku tới khu vực cách ly

Hành khách người Hàn Quốc được tỉnh Kon Tum đưa từ sân bay Pleiku tới khu vực cách ly

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế về cách ly người về từ vùng dịch Covid-19, hai người Hàn Quốc và người phiên dịch phải được các ly y tế tại tỉnh Kon Tum.

Ngày 28-2, Sở Y tế tỉnh Kon Tum đã nhận kết quả xét nghiệm Covid-19 của Viện vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên. Kết quả cho thấy cả 3 trường hợp trên đều âm tính với Covid-19.

Tuy nhiên, theo quy định, 3 trường hợp trên phải tiếp tục cách ly tập trung tại tỉnh Kon Tum đủ 14 ngày (tính từ ngày 23-2).

Thông cáo báo chí của Sở Y tế Gia Lai

Sở Y tế Gia Lai thông báo để tất cả hành khách trên chuyến bay VJ396 từ Sân bay Tân Sơn Nhất đến Sân bay Pleiku ngày 23-2 biết, tự kiểm soát tình hình sức khỏe tại nhà, nếu có dấu hiệu bất thường phải đến cơ sở y tế gần nhất để được khám và tư vấn theo quy định.

Hoàng Thanh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/di-cung-2-nguoi-han-quoc-hanh-khach-ca-chuyen-bay-duoc-khuyen-cao-tu-kiem-soat-20200304094337734.htm