Đi đá bóng về rủ nhau tắm sông, 3 học sinh chết đuối

Trong lúc tắm sông chiều 13-10, 3 học sinh ở Hà Tĩnh không may rơi vào vùng nước sâu nên bị nhấn chìm. Đến 10 giờ sáng nay 14-10, thi thể các em mới được tìm thấy.

Nơi xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 3 học tử vong - Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Sáng 14-10, tin từ xã Đức Hương, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 3 học sinh tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 17 giờ ngày 13-10, sau khi đá bóng xong, 3 học sinh Lê Khắc P. (11 tuổi), Nguyễn Văn T. (11 tuổi) và Nguyễn Văn B. (12 tuổi) - cùng trú tại thôn Hương Đại, xã Đức Hương - rủ nhau xuống sông Ngàn Sâu đoạn chảy qua thôn Hương Đại, xã Đức Hương để tắm.

Trong lúc tắm, cả 3 em không may rơi vào vùng nước sâu nên bị nhấn chìm. Đến tối cùng ngày không thấy con về, gia đình 3 em vội vàng đi tìm nhưng không thấy tung tích.

Sáng 14-10, người dân phát hiện quần áo các em ở bờ sông nên tổ chức tìm kiếm. Đến 10 giờ cùng ngày, thi thể 3 học sinh đã được tìm thấy.

Gia đình, người thân các nạn nhân đang tiến hành an táng 3 học sinh.

Hải Vũ

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/di-da-bong-ve-ru-nhau-tam-song-3-hoc-sinh-chet-duoi-20191014121552273.htm