Một năm học 'đặc biệt' ở nhiều địa phương trên cả nước

Sáng 1/9, gần 700.000 học sinh của khối THCS và THPT tại TP.HCM bắt đầu năm học 2021-2022 bằng hình thức trực tuyến. Tại Lai Châu, sáng 1/9, hơn 140.000 học sinh ở Lai Châu tựu trường.

Phóng viên Vũ Hường đưa tin, từ ngày 1/9 đến hết ngày 5/9 là khoảng thời gian để cho giáo viên cũng như học sinh làm quen môi trường mới, nhất là các học sinh đầu cấp, trao đổi các thắc mắc cũng như những quy định cho năm học mới. Mỗi trường quy định khung thời gian khác nhau, có trường sắp xếp buổi gặp phụ huynh vào hôm nay để nắm được tâm tư, nguyện vọng, tăng sự gắn kết giữa nhà trường với gia đình trong quá trình học online.

Hàng trăm ngàn học sinh tại TP.HCM bắt đầu một năm học đặc biệt.

Theo đại diện nhiều trường tại TP.HCM, việc học online với khối THCS và THPT có phần dễ dàng hơn bởi các em đã có ít nhất 2 năm làm quen và học trước đó. Đồng thời các trường cũng được chủ động xây dựng phương án cho năm học, tập trung vào những kiến thức trọng tâm và ưu tiên xây dựng tài liệu giúp học sinh có thể tự học, tự nghiên cứu.

Ông Huỳnh Thanh Phú, Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Du (Quận 10) cho biết, những ngày trước, trường đã hoàn tất việc lên danh sách lớp, tổ chức trao đổi trực tuyến giữa giáo viên chủ nhiệm và học sinh. Trong tuần này, các bạn sẽ làm quen cũng như gặp gỡ các giáo viên bộ môn để nắm được các quy định đối với từng môn học. Các giáo viên cũng sẽ hướng dẫn học sinh cách sử dụng phần mềm học trực tuyến Cohota, đặc biệt là với học sinh lớp 10 mới vào trường.

Hơn 140.000 học sinh Lai Châu tựu trường

Phóng viên Khắc Kiên, thường trú Tây Bắc đưa tin, theo kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo Lai Châu, các nhà trường được chủ động bố trí khung giờ tựu trường, giờ tan học để đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh và phù hợp với tình hình thời tiết thực tế ở địa phương.

Ngay từ đầu giờ sáng, các thầy, cô giáo và các lực lượng như bảo vệ, y tế của các trường đã có mặt từ sớm để đón học sinh. Công tác phòng, chống dịch được thực hiện nghiêm túc, ngoài học sinh mầm non, học sinh ở tất cả các cấp học được đón từ cổng trường, kiểm tra thân nhiệt, rửa tay bằng nước sát khuẩn trước khi vào lớp.

Ông Đinh Trung Tuấn, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lai Châu cho biết, năm học 2021 - 2022, toàn tỉnh Lai Châu có hơn 150.000 học sinh. Sau khi tựu trường, ổn định trường lớp, sáng 5/9 các trường sẽ tổ chức khai giảng năm học trong điều kiện tình hình dịch bệnh bình thường mới. Căn cứ vào tình hình thực tế trên địa bàn, các nhà trường sẽ chủ động bố trí quy mô, người dự khai giảng phù hợp; đồng thời chủ động chương trình giảng dạy theo khung năm học.

"Đến thời điểm này 100% cán bộ, giáo viên và học sinh đã sẵn sàng cho năm học mới. Chúng tôi sẽ tiếp tục chỉ đạo các nhà trường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, đảm bảo thực hiện nghiêm túc 5K theo quy định. Chúng tôi cũng hướng dẫn các nội dung cho khai giảng năm học mới và những công việc chuẩn bị đầu năm. Các hoạt động trong khai giảng, chúng tôi cũng lưu ý đến việc giãn cách, thực hiện nghiêm công tác đảm bảo vệ sinh, sát khuẩn trong công tác phòng, chống dịch".

Trước đó vào ngày 23/8, hơn 10.000 học sinh Tiểu học của tỉnh Lai Châu đã tựu trường an toàn./.

Khắc Kiên/VOV-Tây Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/giao-duc/mot-nam-hoc-dac-biet-o-nhieu-dia-phuong-tren-ca-nuoc-887290.vov