Đi đăng kiểm xe, mất 1 ngày chưa chắc đã xong

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, các trung tâm đăng kiểm tại TP HCM đang nóng trở lại khi dòng xe xếp hàng chờ đăng kiểm dài như bất tận.

Từ 7 giờ ngày 8-3, trước cửa Trung tâm đăng kiểm 50-03V (107 Phú Châu, phường Bình Chiểu, TP Thủ Đức) xuất hiện hàng dài ôtô nối đuôi nhau "phong tỏa" 1/2 lòng đường Phú Châu.

Trung tâm đăng kiểm 50-03V

Trung tâm đăng kiểm 50-03V

Đây là trung tâm đăng kiểm vừa được Cục Đăng kiểm Việt Nam khôi phục hoạt động vào tháng 1 vừa qua, sau một tháng bị tạm dừng đăng kiểm để phục vụ mở rộng điều tra của công an.

Dòng xe xếp hàng dài tít tắp trước Trung tâm đăng kiểm 50-03V. Ảnh: HƯƠNG TRẦM

Ông Nguyễn Văn Được (ngụ TP Thủ Đức; tài xế xe công nghệ) cho biết do lo ngại tình trạng ùn ứ ở trung tâm này như báo chí phản ánh hồi trước Tết nên ông phải dậy từ rất sớm để đi đăng kiểm. Tuy nhiên, khi đến đây đã thấy rất đông ôtô xếp chờ đợi.

Ông Được lo lắng không biết hết hôm nay đã đăng kiểm xe được hay chưa vì còn có khả năng xe bị lỗi chỗ này chỗ kia buộc phải sửa chữa lại mới "đậu". "Bạn bè tôi đăng kiểm trước đó kể bây giờ đăng kiểm xe làm rất kỹ nên mất thời gian và chuyện xe phải sửa đi sửa lại mới "đậu" là chuyện thường gặp. Hôm nay đi đăng kiểm, tôi xác định phải mất ngày đi làm" – người đàn ông ngán ngẩm.

Tình hình ùn ứ, xếp hàng dài tương tự cũng diễn ra vào sáng cùng ngày tại chi nhánh trung tâm đăng kiểm này, nằm tại phường Linh Trung (TP Thủ Đức).

Trung tâm đăng kiểm 50-08D. Ảnh: HƯƠNG TRẦM.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, hiện các trung tâm đăng kiểm tại TP HCM đang "nóng" trở lại trong những ngày qua. Chiều 7-3, khoảng sân rộng trước cửa Trung tâm đăng kiểm 50-03S (79 Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức) dày đặc ô tô nối đuôi nhau chờ đợi. Gần hết giờ hành chính, nhiều tài xế vẫn kiên nhẫn xếp hàng.

Trung tâm đăng kiểm 50-03S.

Chiều cùng ngày, tại Trung tâm đăng kiểm 50-08D (đường TA28, phường Thới An, quận 12), ôtô xếp hàng dài dù đã hết giờ làm việc.

"Nói chung là quá tải" – một lãnh đạo trung tâm nói với chúng tôi. Theo vị này, một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng trung tâm dù "quá sức" cũng không đáp ứng nổi nhu cầu đăng kiểm do phải "gánh" lượng xe từ những nhiều nơi đổ về trong bối cảnh nhiều trung tâm đăng kiểm đang phải đóng cửa để phục vụ điều tra của cơ quan công an.

Tình trạng đăng kiểm "nóng" trở lại cũng được ghi nhận tại Trung tâm đăng kiểm 50-02S (47 Tống Văn Trân, phường 5, quận 11) từ chiều 7-3. Theo ghi nhận, dù đồng hồ đã điểm 16 giờ 30 phút nhưng bên ngoài sân trung tâm còn khoảng 30 ôtô xếp thành 3 hàng dài kiên nhẫn chờ đợi.

Dòng xe xếp hàng dài ở Trung tâm đăng kiểm 50-02S.

Theo một đại diện trung tâm 50-02S, để tạo điều kiện cho chủ xe/tài xế chủ động hơn khi đi đăng kiểm, đơn vị thực hiện phát số và hẹn lịch đăng kiểm. Hiện trung tâm vận hành 3 dây chuyền với công suất khoảng 200 xe/ngày. Tuy nhiên, số lượng xe đổ về đang có "dấu hiệu" tăng cao, vượt công suất của đơn vị.

"Căn cứ cùng kỳ năm trước thì tháng 3 vẫn chưa phải là thời gian cao điểm. Dự đoán, khoảng tháng 4-5, lượng xe đến hạn đăng kiểm sẽ nhiều hơn nữa. So với cùng kỳ, hai tháng này cũng là khoảng thời gian cao điểm đăng kiểm trong năm" – một nhân viên trung tâm đăng kiểm 50-02S chia sẻ.

Xe tải xếp hàng dài trước Trung tâm đăng kiểm 50-07V. Ảnh: TRẦN THÁI.

18 giờ ngày 7-3, con đường dẫn từ đường Quốc lộ 1 vào cổng Trung tâm đăng kiểm 50-07V (phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân) cũng bị "phong tỏa" ½ mặt đường bởi 2 hàng ôtô, hầu hết là xe tải, nối đuôi nhau dài gần nửa cây số.

Khuôn mặt của các tài xế càng lộ rõ vẻ mệt mỏi, uể oải. Một số người phải gác lại các đơn hàng trong ngày để đi xếp hàng đăng kiểm sau khi hay tin các trung tâm đang "nóng" trở lại. Có chủ xe rầu rĩ vì cơ sở có đến 5 xe tải đến hạn đăng kiểm trong tháng 3 nhưng chạy ngược chạy xuôi từ trung tâm này đến trung tâm kia đều chung cảnh ùn ứ.

Nhân viên trung tâm cho biết đơn vị không phát số thứ tự hẹn đăng kiểm mà xe nào xếp hàng trước được vào đăng kiểm trước.

Lo ngại cảnh ùn ứ sẽ kéo dài nhiều ngày, nhóm tài xế xác định sẽ "qua đêm" trên xe để chờ đến lượt đăng kiểm vào sáng ngày hôm sau.

Cục Đăng kiểm Việt Nam dự báo trong tháng 3, năng lực kiểm định của các trung tâm đăng kiểm còn hoạt động tại TP HCM chỉ đạt 53%.

Đặc biệt, trong tháng 4, sẽ có thể ùn tắc nghiêm trọng hơn nữa và nguy cơ đứt gãy hệ thống kiểm định do năng suất kiểm tra chỉ đạt 31% nhu cầu kiểm định của người dân.

Văn Duẩn

Ý LINH

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/thoi-su/di-dang-kiem-xe-mat-1-ngay-chua-chac-da-xong-20230308073835469.htm