Đi đánh cá, phát hiện quả bom chưa nổ

Vị trí quả bom nằm ở mép nước sông Khuôn thuộc địa bàn xóm 6 - xã Thịnh Sơn - Đô Lương, cách chân cầu Bãi Tắc 5m. Quả bom có kích thước dài 1,5m, đường kính 0,45m.

Ngày 3/4, ông Nguyễn Cảnh Đồng ở xóm 6, xã Thịnh Sơn, huyện Đô Lương, trong lúc đi đánh cá đã phát hiện 1 quả bom còn sót lại sau chiến tranh.

Quả bom có kích thước khá lớn, dài 1,5m, đường kính 0,45m. Ảnh: Ngọc Phương

Ngay lập tức ông Đồng đã báo cáo lên chính quyền địa phương. Ông Nguyễn Hồng Tiến - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Thịnh Sơn cho biết, ngay sau khi nghe tin, Ban Chỉ huy Quân sự xã đã đến ngay hiện trường và cử tổ 5 người túc trực để bảo vệ.

Quả bom nằm ở mép nước cách chân cầu Bãi Tắc xã Thịnh Sơn 5m. Ảnh: Ngọc Phương

"Ban Chỉ huy Quân sự xã đã báo cáo lên Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đô Lương để có kế hoạch phá hủy quả bom. Theo nhận định của Ban CHQS huyện Đô Lương, quả bom này được thả từ thời chiến tranh vào giai đoạn từ năm 1968 đến 1969", - ông Nguyễn Hồng Tiến - Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Thịnh Sơn nói.

Dự kiến quả bom sẽ được di dời và phá hủy vào sáng ngày 5/4/2019.

Ngọc Phương - Huy Thư

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/di-danh-ca-phat-hien-qua-bom-chua-no-238970.html