Đi đánh cá, phát hiện xác nam thanh niên bị phân hủy nổi trên biển Đà Nẵng

Thi thể một nam thanh niên khoảng 20 tuổi, trong trạng thái bị phân hủy vừa được ngư dân vớt được trên vùng biển Đà Nẵng.

Thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ ngày 19/8, ông Huỳnh Tường (SN 1968, trú P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) cùng ông Huỳnh Tùng (SN 1954) đang đi thuyền đánh cá trên vùng biển Đà Nẵng, tại tọa độ 1609 độ vĩ Bắc - 10811 độ kinh Đông, cách đất liền khoảng 4 Hải lý, thì bất ngờ phát hiện 1 xác chết nổi trên biển.

Tại thời điểm phát hiện, nạn nhân là một nam thanh niên khoảng 18 - 20 tuổi, nổi trong tư thế úp mặt xuống nước, thi thể đã bị phân hủy nặng và bốc mùi hôi thối.

Nhiều người dân tập trung theo dõi vụ việc. Ảnh: H. Nam

Theo ông Tường, khi vớt nạn nhân lên thì thi thể có chảy nhiều máu. Ngay sau đó, ông Tường đã đưa thi thể nạn nhân lên thúng, tủ bạc lại và nhanh chóng chở vào đất liền và trình báo cơ quan chức năng.

Nhận được thông tin, lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt để ghi nhận vụ việc và tiến hành khám nghiệm thi thể nạn nhân.

Do vẫn chưa xác định được danh tính của nam thanh niên này nên trưa cùng ngày, hội chữ thập đỏ phường Hòa Minh (Q. Liên Chiểu) cũng đã lập thùng quyên góp để kêu gọi ủng hộ tiền mai táng cho nạn nhân.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Hoài Sơn

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/di-danh-ca-phat-hien-xac-nam-thanh-nien-bi-phan-huy-noi-tren-bien-da-nang-3500845.html