Đi đầu thực hiện các chính sách an sinh xã hội

HĐND thành phố Hải Phòng vừa chính thức ban hành Nghị quyết quy định mức tặng quà cho các gia đình chính sách, người có công và những trường hợp đặc biệt khó khăn trên địa bàn nhân dịp các ngày lễ, Tết. Với mức chi cao hơn hầu hết các địa phương trong cả nước, nghị quyết được đánh giá là sự bảo đảm cho tính bền vững của cơ chế, chính sách về an sinh xã hội trên địa bàn. Đặc biệt, càng ý nghĩa hơn khi quyết nghị quan trọng này được ban hành đúng dịp thành phố cùng cả nước triển khai các hoạt động thiết thực tri ân các thương binh, liệt sĩ, người có công dịp 27.7.

Mức tri ân cao nhất cả nước

Theo nghị quyết vừa được ban hành, hàng năm, thành phố Hải Phòng dành khoảng 580 tỷ đồng/năm để tặng quà gồm tiền mặt và hiện vật nhân dịp Tết Nguyên đán; ngày Thương binh - Liệt sĩ 27.7; ngày Quốc khánh 2.9. Chính sách ưu việt của thành phố có thời gian áp dụng từ 1.1.2023 đến 31.12.2026.

Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Văn Lập thăm, tặng quà bà Phạm Thị Năm, thôn 5, xã Kiền Bái, huyện Thủy Nguyên nhân dịp Kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ

Về đối tượng áp dụng, sẽ có 10 nhóm đối tượng được thụ hưởng chính sách. Trong đó, có: người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng, người thờ cúng liệt sĩ theo quy định tại Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 02/2020/UBTVQH14; người cao tuổi ở tuổi 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 và từ 101 tuổi trở lên; trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; người khuyết tật là thế hệ thứ ba của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều từng giai đoạn; đối tượng bảo trợ xã hội đang nuôi dưỡng tập trung và cán bộ, nhân viên tại cơ sở trợ giúp xã hội công lập có nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội và tại Làng trẻ em SOS Hải Phòng; cá nhân người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ; hộ nghèo; trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được lãnh đạo thành phố đến thăm, tặng quà.

Cùng với đó, các đơn vị, tổ chức hội có chức năng giúp UBND thành phố trong công tác hỗ trợ, thực hiện chính sách xã hội, bảo đảm an sinh xã hội; các đơn vị sản xuất, kinh doanh của thương, bệnh binh được lãnh đạo thành phố đến thăm, tặng quà; thương, bệnh binh nặng có nguyên quán tại Hải Phòng đang điều trị, điều dưỡng tại các Trung tâm điều dưỡng thương binh thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý cũng sẽ là nhóm các đối tượng được thụ hưởng chính sách ưu việt mà HĐND thành phố vừa ban hành.

Cụ thể, dịp Tết Nguyên đán, thành phố sẽ tặng quà trị giá 5.500.00 đồng/người đối với thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng, người hưởng chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ; tặng quà từ 900.000 - 1.800.000 đồng/người đối với người cao tuổi từ 70 - 100 tuổi; hộ nghèo, cận nghèo từ 1.600.000 - 1.800.000 đồng; trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khuyết tật 1.000.000 đồng/em; các đơn vị bảo trợ trẻ em, hội từ thiện, làng nuôi dạy trẻ mồ côi, trại cai nghiện ma túy mức quà tặng là 2.000.000 đồng... Ngày Thương binh, liệt sĩ 27.7, các thương binh, bệnh binh, người thờ cúng liệt sĩ, người hoạt động cách mạng, có công... sẽ nhận tặng quà trị giá 5.500.000 đồng/người. Dịp Quốc khánh 2.9, thành phố sẽ tặng quà mức 5.500.000 đồng/người bằng tiền mặt đối với những người đang được hưởng trợ cấp hàng tháng gồm: người hoạt động cách mạng; Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động thời kỳ kháng chiến.

Đầu tư cho an sinh luôn đi trước

Theo đánh giá của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố, việc chăm lo đến đời sống người có công, người cao tuổi, người nghèo, đối tượng chính sách, trẻ có hoàn cảnh khó khăn... là hết sức phù hợp với chủ trương, chính sách của thành phố. Nhiều năm qua, các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đối với các đối tượng đã trở thành truyền thống của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trên địa bàn. Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24.1.2019 của Bộ Chính trị đã nêu: “Gắn phát triển kinh tế với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân... Làm tốt công tác an sinh xã hội, thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với người có công”. Mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 cũng đã xác định: “Tiếp tục thực hiện tốt chủ trương đầu tư cho an sinh xã hội phải đi trước so với tốc độ phát triển kinh tế”.

Trước khi nghị quyết được ban hành, 5 năm qua (2019 - 2023), thành phố Hải Phòng đã quan tâm bố trí kinh phí chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi nhân dịp Tết Nguyên đán; tặng quà các cá nhân, tập thể người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp hàng tháng, người thờ cúng liệt sĩ nhân dịp các ngày lễ, Tết với mức năm sau cao hơn năm trước; tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo; đối tượng bảo trợ xã hội đang nuôi dưỡng và cán bộ, nhân viên tại cơ sở trợ giúp xã hội; các tập thể tiêu biểu có nuôi dưỡng đối tượng. Ngoài ra, dịp Ngày Quốc tế Thiếu nhi (1.6) và Tết Trung thu từ năm 2019 đến năm 2022, nhiều tập thể và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt cũng đều nhận được tiền mặt và hiện vật từ sự quan tâm của thành phố.

Không chỉ chi tặng quà các dịp lễ, Tết, nhiều năm nay, thành phố đã quan tâm hỗ trợ, miễn học phí cho học sinh các cấp; khen thưởng đối với học sinh và giáo viên giỏi, đoạt giải trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế; hỗ trợ các hộ nghèo, cận nghèo; hỗ trợ công nhân, người lao động; đóng BHYT cho các đối tượng nhiễm HIV, người từ 70 tuổi trở lên, tăng mức viện phí cơ sở công lập để bảo đảm đời sống của nhân viên ngành y tế…

Theo Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Văn lập, với định mức tặng quà cao hơn hầu hết các địa phương trên cả nước, Nghị quyết Quy định nội dung, mức tặng quà của thành phố hàng năm tới các đối tượng nhân dịp Tết Nguyên đán, Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Ngày Quốc khánh 2.9 là sự bảo đảm cho tính bền vững của các cơ chế, chính sách về an sinh xã hội trên địa bàn, càng ý nghĩa hơn khi thành phố Hải Phòng đang cùng cả nước triển khai nhiều hoạt động thiết thực tri ân các thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng dịp 27.7.

MẠNH TUÂN

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/chuyen-muc-hoi-dong-nhan-dan/di-dau-thuc-hien-cac-chinh-sach-an-sinh-xa-hoi-i338092/