Di dời cơ sở quân sự ra khỏi Đồn Mang Cá

Bộ Quốc phòng và Quân khu 4 đồng ý với tỉnh Thừa Thiên - Huế về việc di dời cơ sở quân sự, bệnh viện quân y ra khỏi khu vực di tích ở Đồn Mang Cá - kinh thành Huế.

Ngày 18/7, Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết UBND tỉnh đã làm việc với Quân khu 4, Bộ Quốc phòng về việc điều chuyển các cơ sở quân sự tại khu vực Mang Cá (phường Thuận Lộc, TP Huế) ra khỏi phạm vi khoanh vùng 1 bảo vệ di tích kinh thành Huế.

 Khu vưc Đồn Mang Cá, nơi đóng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và Bệnh viện Quân y 268. Ảnh: Điền Quang.

Khu vưc Đồn Mang Cá, nơi đóng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và Bệnh viện Quân y 268. Ảnh: Điền Quang.

Dự kiến đến năm 2023, các cơ sở quân sự, Bệnh viện Quân y 268 được điều chuyển đến nơi mới thì khu đất ở Mang Cá được giao lại cho tỉnh thực hiện công tác trùng tu bảo vệ di tích.

Theo đó, trước mắt, hiện trạng các công trình quốc phòng vẫn giữ nguyên. Trong quá trình trùng tu, tôn tạo di tích, tùy mức độ ảnh hưởng thì Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và Bệnh viện Quân y 268 sẽ báo cáo Quân khu 4, Bộ Quốc phòng xem xét, chỉ đạo giải quyết theo quy định của pháp luật.

Khu vực Đồn Mang Cá hay còn gọi là di tích Trấn Bình đài nằm phía đông bắc kinh thành Huế. Đây là công trình quân sự quan trọng được xây dựng vào thời Gia Long và trùng tu vào thời Minh Mạng.

Trấn Bình đài được coi là tòa thành phụ của kinh thành Huế với chức năng trấn giữ tuyến đường thủy từ cửa biển vào kinh thành, đồng thời là nơi đóng quân, chứa khí giới.

Điền Quang

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/di-doi-co-so-quan-su-ra-khoi-don-mang-ca-post1108428.html