Di dời học sinh Trường THPT Trần Nhân Tông đến địa điểm học an toàn

Sở GD-ĐT Hà Nội yêu cầu Trường THPT Trần Nhân Tông (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) di dời địa điểm đến học ở nơi an toàn hơn ngay trong ngày 22/3.

Ngay sau khi sự cố mảng trần rơi vào đầu khiến 3 học sinh Trường THPT Trần Nhân Tông (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) phải nhập viện cấp cứu, sáng nay (21/3), Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội Chử Xuân Dũng đã có buổi làm việc gấp với Ban giám hiệu nhà trường, lãnh đạo quận Hai Bà Trưng để đưa ra phương án khắc phục. Theo đó, Sở GD-ĐT Hà Nội yêu cầu nhà trường di dời địa điểm đến học ở nơi an toàn hơn ngay trong ngày 22/3. Học sinh sẽ được chia làm 2 địa điểm là Trường THPT Đoàn Kết (quận Hai Bà Trưng) và Trung tâm giáo dục thường xuyên, dạy nghề (quận Hai Bà Trưng).

Sở GD-ĐT Hà Nội cũng chỉ đạo trường rà soát, kiểm tra tất cả các phòng học. Sở cũng yêu cầu chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ xây dựng, cố gắng trong tháng 4/2018 sẽ di dời học sinh để có thể khởi công.

Trao đổi với phóng viên báo Tin tức, đại diện Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, Trường THPT Trần Nhân Tông là 1 trong 40 trường thuộc diện xuống cấp. Cuối năm 2017, trường đã được bố trí nguồn vốn 54 tỷ đồng (giai đoạn 1 là 30 tỷ đồng) để đầu tư xây dựng lại. Công trình do Ban dân dụng công nghiệp làm chủ đầu tư. Tuy nhiên, từ Tết nguyên đán Mậu Tuất đến nay, Ban quản lý dự án vẫn chưa có phương án di dời học sinh đến chỗ thuê do vướng mắc về địa điểm thuê.

Theo đó, vụ việc được xác định xảy ra ngày 20/3, khi các em học sinh lớp 12A12 đang học tiết 5 tại phòng họp hội đồng (tạm thay cho lớp học cũ xuống cấp, bong tróc rơi xuống lớp học hồi tháng 10/2017), bất ngờ một mảng vữa (diện tích 1,2m2) trên trần nhà rơi trúng vào đầu 3 em học sinh trong lớp. Ngay khi sự việc xảy ra, Ban giám hiệu nhà trường đã gọi xe cấp cứu đưa các em học sinh bị thương đi cấp cứu tại Bệnh viện Thanh Nhàn. Tối 20/3, các học sinh bị nạn đã được gia đình đưa về nhà chăm sóc, tiếp tục theo dõi.

Điều đáng nói, trước đó, cũng tại ngôi trường này nhiều lần để xảy ra sự cố sập vữa trần phòng học. Cụ thể, tháng 10/2017, tại tầng 2, một mảng vữa lớn rơi xuống tung tóe trong phòng học. Rất may, trong phòng học hôm đó không có học sinh nên không xảy ra sự việc đáng tiếc nào về người.

Theo Sở GD-ĐT Hà Nội, Sở đã khảo sát và có biên bản đánh giá nhiều phòng học tại trường này không đảm bảo an toàn vì tường đã xuất hiện nhiều vết nứt lớn. Nhà trường cũng có giải pháp tạm thời bằng cách gia cố và di chuyển những lớp có phòng học nứt lớn sang phòng học khác an toàn hơn.

Về phía trường THPT Trần Nhân Tông, ông Phan Thanh Tùng, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Trường xây dựng từ mấy chục năm trước nên xuống cấp trầm trọng. Nhiều phòng học bị nứt tường, các mảng tường có thể rơi xuống bất cứ lúc nào nên từ năm 2013, trường đã báo cáo lên Sở GD-ĐT, trình phương án xin cấp kinh phí sửa chữa, xây mới. Tuy nhiên, trước mắt, để đảm bảo an toàn cho học sinh, những chỗ nứt, trường đã gia cố cho học sinh học tạm. Hiện tại, hơn 1.500 học sinh và tập thể giáo viên của nhà trường đang rất lo lắng trước sự xuống cấp của nhiều lớp học. Nhất là những học sinh lớp 12 đang bước vào giai đoạn nước rút để ôn thi học kỳ 2 và thi THPT Quốc gia 2018.

Được biết, Hà Nội có 40 trường học thuộc diện xuống cấp phải tu sửa, xây mới thì trong năm 2017 UBND TP Hà Nội đã cấp kinh phí lên tới 881 tỷ đồng. Vừa qua, Sở GD-ĐT đã khảo sát các điều kiện để đốc thúc các ban quản lý dự án đẩy nhanh tiến độ vào xây dựng.

L.S/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/giao-duc/di-doi-hoc-sinh-truong-thpt-tran-nhan-tong-den-dia-diem-hoc-an-toan-20180321115730623.htm