Di dời học sinh Trường THPT Trần Nhân Tông đến địa điểm học an toàn

Ngay sau sự cố sập mảng vữa trên trần phòng hội đồng, nơi lớp 12A12 Trường THPT Trần Nhân Tông (số 15, phố Hương Viên, quận Hai Bà Trưng) đang học khiến 3 học sinh bị thương, sáng 21-3, ông Chử Xuân Dũng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cùng đại diện các phòng, ban liên quan của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã trực tiếp đến kiểm tra tại hiện trường và làm việc với Ban Giám hiệu Trường THPT Trần Nhân Tông.

Cùng dự buổi làm việc còn có đại diện lãnh đạo UBND quận Hai Bà Trưng, phòng Giáo dục và Đào tạo quận và hiệu trưởng một số trường trên địa bàn. Ngoài việc khảo sát thực tế, đoàn công tác đã thảo luận để tìm cách tháo gỡ những khó khăn về cơ sở vật chất hiện nay của Trường THPT Trần Nhân Tông nhằm tạo sự ổn định về tâm lý cho giáo viên, phụ huynh và học sinh trong quá trình dạy - học sắp tới.

Theo báo cáo của ông Phan Thanh Tùng, Hiệu trưởng nhà trường, Trường THPT Trần Nhân Tông đã trải qua hơn 60 năm xây dựng, đến nay, toàn bộ các hạng mục về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho giảng dạy và học tập của nhà trường đã xuống cấp nghiêm trọng. Sự cố sập mảng vữa trần - như đã xảy ra ngày 20-3 tại phòng hội đồng - không phải là sự cố lần đầu tiên tại trường này. Vào tháng 10-2017, tại phòng học của chính lớp 12A12 đã từng xảy ra sự cố tương tự, rất may không ảnh hưởng đến tính mạng học sinh. Tuy nhiên, sau đó nhà trường đã di chuyển học sinh lớp 12A12 đến phòng hội đồng để học… Sau tai nạn này, nhà trường mong muốn dự án cải tạo, xây dựng trường sớm được triển khai, tạo điều kiện để thầy và trò yên tâm dạy - học.

Trước tình thế cấp bách của Trường THPT Trần Nhân Tông, đại diện lãnh đạo các trường học trên địa bàn quận Hai Bà Trưng đều bày tỏ sự chia sẻ và cho biết sẵn sàng hỗ trợ Trường THPT Trần Nhân Tông về phòng học, cơ sở vật chất phục vụ cho việc dạy - học.

Sau khi nghe báo cáo của các trường học trên cùng địa bàn về tình hình cơ sở vật chất hiện có và trao đổi với lãnh đạo UBND quận Hai Bà Trưng, ông Chử Xuân Dũng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã thống nhất phương án di chuyển toàn bộ học sinh của Trường THPT Trần Nhân Tông tới các trường học gần nhất trong thời gian từ nay tới hết năm học 2017-2018 để triển khai dự án cải tạo, xây dựng trường. Theo đó, học sinh của trường sẽ di chuyển đến học tại Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên quận Hai Bà Trưng, Trường THCS Minh Khai và Trường THPT Đoàn Kết - Hai Bà Trưng. Đây là ba đơn vị ở gần Trường THPT Trần Nhân Tông nhất.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội giao Hiệu trưởng Trường THPT Trần Nhân Tông tổ chức khảo sát thực tế tại các địa điểm học mới, xây dựng kế hoạch di dời học sinh theo các khối lớp đến từng địa điểm cụ thể, trong đó, cần đặc biệt chú ý đến việc sắp xếp thời khóa biểu phù hợp, thuận lợi cho việc di chuyển của thầy và trò; phân công từng thành viên trong Ban Giám hiệu nhà trường phụ trách từng địa điểm và chủ động tham mưu, phối hợp để có phương án bảo đảm an toàn tuyệt đối cho học sinh. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ có văn bản đề nghị UBND quận Hai Bà Trưng chỉ đạo các đơn vị, trường học trên địa bàn quận phối hợp hỗ trợ và bảo đảm an toàn về mọi mặt cho giáo viên, học sinh.

Theo kế hoạch, việc di dời toàn bộ học sinh Trường THPT Trần Nhân Tông đến địa điểm mới sẽ được thực hiện ngay từ ngày mai, 22-3-2018.

Thống Nhất

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Giao-duc/896320/di-doi-hoc-sinh-truong-thpt-tran-nhan-tong-den-dia-diem-hoc-an-toan