Đi đòi nợ, 1 người bị đâm chết

Xin khất trả nợ nhưng không được, Hiếu dùng con dao chống trả và đâm vào 2 người đòi nợ khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương.

Công an tỉnh Tiền Giang vừa bắt giữ Trương Minh Hiếu (35 tuổi, ngụ xã Hậu Thành, huyện Cái Bè) để điều tra về hành vi "giết người".

Nghi phạm Trương Minh Hiếu. (ảnh: PV)

Theo điều tra ban đầu, chiều 6/8, anh Hà Văn Kiệt (34 tuổi) và Phan Tấn Điệp (31 tuổi) cùng ngụ xã An Cư, huyện Cái Bè đến vựa gạo Giàu Thanh Hồng (thuộc xã An Cư, huyện Cái Bè) để gặp Trương Minh Hiếu (công nhân vựa gạo) để thu tiền góp hàng tháng, vì trước đó Hiếu có vay tiền của Kiệt.

Tại đây, Hiếu hứa ngày sau mới trả cho Kiệt, nhưng Kiệt không đồng ý và xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát.

Lúc này Hà Văn Kiệt và Phan Tấn Điệp dùng tay đánh Hiếu. Hiếu dùng con dao chống trả và đâm vào người Kiệt và Điệp gây thương tích nặng.

Phan Tấn Điệp bị trọng thương chết tại chỗ, còn Kiệt được đưa vào bệnh viện Đa khoa trung tâm Tiền Giang cấp cứu. Gây án xong nghi phạm đã bỏ trốn và bị công an bắt giữ sau đó./.

Nhật Trường/VOV-ĐBSCL

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/di-doi-no-1-nguoi-bi-dam-chet-941562.vov