Đi đòi nợ, 1 người chết, 4 người vào tù

Thấy anh họ bị chủ nợ đánh, Hiếu lầm lì nhặt tuýp sắt 'đón lõng' đối phương ở đầu ngõ. Hậu quả của vụ truy sát khiến một người bị đâm tử vong tại chỗ

Ngày 11/4, Đỗ Hùng Đức Hiếu (sinh ngày 30/12/2000, ở Hoài Đức, Hà Nội) bị TAND TP.Hà Nội đưa ra xét xử về tội Giết người.

Các bị cáo tại tòa (Ảnh Thành Long)

Cùng hầu tòa trong vụ án này còn có Đỗ Hùng Quân (SN 1994), Nguyễn Công Thắng (SN 1992) và Nguyễn Vinh Tân (SN 1991) đều ở huyện Hoài Đức, Hà Nội. Các bị cáo bị VKS truy tố về tội Gây rối trật tự công cộng.

Hồ sơ vụ án thể hiện, xuất phát từ việc Đỗ Hùng Quân vay của Nguyễn Công Thắng 4 triệu đồng, Quân mới trả được 1,1 triệu đồng thì không trả tiếp nên ngày 04/9/2017, Thắng gọi điện rủ Nguyễn Văn Bảy (SN 1989), ở Hoài Đức, Hà Nội, cùng Thắng đến nhà Quân đòi nợ.

Thấy Thắng và anh Bảy đến, Quân mời 2 người này vào nhà uống nước và xin được khất nợ, sau một tháng đến một tháng rưỡi sẽ trả nhưng Thắng không đồng ý, đồng thời tát Quân 1 cái vào mặt. Ngay lập tức, hai bên lao vào đánh nhau. Thấy vậy, Nguyễn Vinh Tân (là bạn của Quân) chạy sang, không những không can ngăn mà vô cớ lao vào đánh anh Bảy.

Đỗ Hùng Đức Hiếu (em họ Quân) cũng nhanh chóng có mặt. Thấy anh họ bị đánh, Hiếu lầm lì chạy ra đống sắt ở đầu ngõ (cách nhà Quân khoảng 40m) lấy 1 tuýp sắt hàn lưỡi dao bầu do Hiếu để sẵn ở đó từ trước.

Có được hung khí, Hiếu gọi điện cho Đỗ Văn Quý chở Hiếu ra đầu đường “đón lõng” Thắng và anh Bảy.

Đợi được khoảng 5 phút thì Hiếu thấy Tân cầm xẻng đuổi đánh anh Bảy, đối tượng nhanh chóng chặn lại rồi dùng tuýp sắt đâm một nhát vào đùi trái anh này. Được người dân can ngăn nên Tân và Hiếu không đánh anh Bảy nữa mà quay lại nhà Quân. Các đối tượng tiếp tục cầm kiếm rượt đuổi Thắng nhưng không được do người này nhanh chân chạy mất.

Về phần anh Bảy, do mất nhiều máu nên đã tử vong trước khi được đưa đến bệnh viện.

Tại tòa, các bị cáo thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và xin HĐXX cho hưởng bản án khoan hồng, sớm trở về làm lại cuộc đời.

Xét thấy, hành vi của Đỗ Hùng Đức Hiếu là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, thể hiện rõ tính chất côn đồ, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt nhưng đã vô cớ đoạt mạng người khác, gây tang thương, đau xót cho gia đình nạn nhân, gây bức xúc, bất bình trong dân cư.

Đối với hành vi của 3 bị cáo còn lại đã gây mất trật tự trị an, làm nguy hiểm cho xã hội nên cũng cần thiết phải tuyên phạt những mức án nghiêm khắc, tương xứng với mức độ, tính chất, hành vi do các bị cáo gây ra.

Sau khi nghị án, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt Đỗ Hùng Đức Hiếu 12 năm tù về tội Giết người.

Tuyên phạm tội Gây rối trật tự công cộng, các bị cáo Đỗ Hùng Quân và Nguyễn Vinh Tân cùng bị áp dụng mức án là 18 tháng tù, Nguyễn Công Thắng lĩnh 12 tháng tù.

Tư Viễn

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/di-doi-no-1-nguoi-chet-4-nguoi-vao-tu-a366023.html