Đi đòi nợ thuê, hai thanh niên bị chém thương vong

Định và Giang đến nhà Khánh đòi nợ thuê thì bị Khánh cầm dao chém liên tục. Hậu quả, Giang bị thương phải cấp cứu tại bệnh viện còn Định tử vong.

Ngày 20/5, thông tin từ Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) cho biết, đơn vị đã bàn giao Nguyễn Quốc Khánh (50 tuổi), trú tại xóm 11, xã Văn Sơn, huyện Đô Lương, cùng tang vật lên CSĐT Công an tỉnh để tiếp tục điều tra về hành vi giết người.

Theo hồ sơ, Khánh và chị Nguyễn Thị Xuân (48 tuổi, trú xã Văn Sơn) đã ly dị nhau. Khánh có nợ chị Xuân hơn 53 triệu đồng. Trưa 18/5, Nguyễn Kim Định (32 tuổi, trú xã Yên Sơn, huyện Đô Lương) và Nguyễn Công Giang (33 tuổi, tạm trú xã Yên Sơn) đến nhà Khánh để đòi nợ thuê cho chị Xuân.

Nghi can Nguyễn Quốc Khánh.

Khi người trên đến nhà Khánh đòi nợ thì bị Khánh cầm dao chém liên tục. Hậu quả, Giang bỏ chạy ra ngoài rồi được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu còn Định bị gục tại chỗ, tử vong trên đường đến bệnh viện.

Gây án xong, Nguyễn Quốc Khánh cầm dao bỏ trốn khỏi hiện trường. Đến tối 18/5, Khánh ra công an sở tại đầu thú.

Hiện, vụ án được công an điều tra làm rõ.

Cảnh Huệ

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/phap-luat/di-doi-no-thue-hai-thanh-nien-bi-chem-thuong-vong-1418197.tpo