Đi đòi nợ tiện thể trộm cắp xe máy thì bị công an phường tóm gọn

Ngày 16-9, cơ quan CSĐT CA quận Ba Đình, Hà Nội cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam Đỗ Thành Trung, SN 1975, trú tại nhà B16 phường Kim Liên, quận Đống Đa, Hà Nội về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, khoảng gần 13g00 ngày 7-9, Trung đi bộ từ nhà ra khu vực ngã 3 phố Lương Định Của, Phạm Ngọc Thạch, quận Đống Đa thuê xe ôm đến nhà chị Trần Thị T, ở phường Ngọc Hà, quận Ba Đình để đòi nợ. Khi đi Trung mang theo 1 bộ vam phá khóa với mục đích trộm cắp xe máy nếu phát hiện sơ hở.

Đến nơi, không gặp được chị T nên Trung bảo xe ôm chở đến cửa hàng của chị T ở phố Trích Sài, quận Tây Hồ. Đi qua ngõ 160 Ngọc Hà, Trung phát hiện chiếc xe máy Honda Wave BKS: 88L1 - 517.51 của anh Trần Ngọc T không có người trông giữ. Trung liền yêu cầu xe ôm cho xuống xe và thanh toán tiền.

Ảnh minh họa

Sau đó, Trung đi bộ tiến đến chiếc xe dùng vam phá khóa xe rồi nổ máy tẩu thoát. Trên đường bỏ chạy, Trung bị người dân phát hiện truy hô, đúng lúc Công an phường Ngọc Hà tuần tra phát hiện, tóm gọn đối tượng.

Tại CQCA, Trung khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp chiếc xe trên. Qua định giá, chiếc xe máy của anh Trần Ngọc T trị giá 7 triệu đồng. Bản thân Đỗ Thành Trung là đối tượng có 5 tiền án, 1 tiền sự. Trước khi bị bắt, Trung bị CA quận Tây Hồ ra quyết định khởi tố bị can về tội “Đánh bạc” và cấm đi khỏi nơi cư trú.

Hiện vụ việc đang được CQCA tiếp tục làm rõ.

Bạch Dương

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/di-doi-no-tien-the-trom-cap-xe-may-thi-bi-cong-an-phuong-tom-gon-210276.html