Di dời thành công quả bom gần 230 kg dưới lòng đất

Ngày 29/12, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh cho biết, vừa tổ chức di dời thành công quả bom nặng gần 230kg được phát hiện tại tổ 1, khu 7, phường Hà Tu (TP Hạ Long).

Trước đó, vào 16h30 ngày 28/12, tại khu đất ở tổ 1, khu 7, phường Hà Tu, TP Hạ Long, trong khi làm vườn, người dân phát hiện 1 khối sắt hình trụ nằm sâu dưới lòng đất, đầu cắm thẳng xuống dưới nên đã báo cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, lực lượng công binh của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh phối hợp với chính quyền địa phương đã có mặt tiến hành phong tỏa, bảo vệ hiện trường và lên phương án di dời.

Quả bom từ thời chiến tranh chống Mỹ được phát hiện trong khu dân cư. Ảnh: Văn Đảm

Khối trụ sắt được xác định là loại bom phá MK82 nặng khoảng 230kg, dài hơn 1,5m, đường kính 30cm, còn sót lại từ sau chiến tranh chống Mỹ.

Sau hơn 1 giờ, lực lượng công binh đã đưa được quả bom lên mặt đất và di dời đến nơi tập kết an toàn.

Được biết, đây là quả bom thứ 2 được phát hiện trong khu dân cư ở Hạ Long trong vòng 2 tháng qua.

Chí Tâm

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/xa-hoi/doi-song/di-doi-thanh-cong-qua-bom-gan-230-kg-duoi-long-dat-326582.html