Di dời thành công quả bom tại nhà dân

Ngày 7/10, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức di dời thành công quả bom nặng 250 bảng Anh được phát hiện tại một nhà dân.

Lực lượng chức năng tổ chức di dời quả bom.

Lực lượng chức năng tổ chức di dời quả bom.

Cụ thể, khoảng 10h45', ngày 7/10, trong lúc san gạt, hạ cốt xây móng nhà, ông Nguyễn Thành Long ở tổ 4, khu 10, phường Hồng Hải, TP Hạ Long đã phát hiện một quả bom. Ông Long đã nhanh chóng báo cáo với chính quyền địa phương.

Quả bom còn nguyên ngòi nổ.

Ngay sau khi nhận được tin báo của người dân, lực lượng chức năng phường Hồng Hải kịp thời phong tỏa hiện trường và báo cáo cơ quan chức năng. Ngay sau đó, lực lượng công binh Bộ CHQS tỉnh phối hợp với Ban CHQS TP Hạ Long nhanh chóng tổ chức lực lượng xuống hiện trường khảo sát và di dời quả bom đến nơi hủy nổ an toàn.

Theo các cơ quan chức năng, đây là quả bom còn sót lại sau chiến tranh do Mỹ sản xuất nặng 250 bảng Anh, dài khoảng 1,5 mét, đường kính 40cm, còn nguyên ngòi nổ.

Phạm Hà (Bộ CHQS tỉnh)

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/xa-hoi/201910/di-doi-thanh-cong-qua-bom-tai-nha-dan-2456692/