Đi du lịch, mang giày dép nào thoải mái nhất?

Trước tiên, bạn cần xác định mục đích chuyến đi là gì để lựa chọn các loại giày dép phù hợp. Đi biển, leo núi, đi bộ đường dài, đi đồi cát sa mạc hay đi nghỉ dưỡng?

Để có một chuyến du lịch thoải mái và tiện lợi, bên cạnh việc lên lịch trình, chuẩn bị thông tin, quần áo, việc quan trọng đó là chọn giày dép phù hợp để đi chơi.

Thậm chí, khi đi hiking (đi bộ đường dài), trekking (đi bộ mạo hiểm), việc mang đúng các loại giày tốt sẽ ảnh hưởng tới toàn bộ chuyến đi.

Vậy làm thế nào để chọn được những đôi giày đẹp mà phù hợp cho chuyến đi của bạn?

Trước tiên, bạn cần xác định mục đích chuyến đi là gì để lựa chọn các loại giày dép phù hợp. Đi biển, leo núi, đi bộ đường dài, đi đồi cát sa mạc hay đi nghỉ dưỡng? Phương tiện đi lại chủ yếu là gì: tàu điện ngầm, tàu cao tốc, xe hơi, máy bay hay đi xe máy, đi bộ, đi thuyền trên sông nước...?

1. Đi bộ trong thành phố trong thời gian ngắn

Giày thể thao có độ bám tốt cho các chuyến đi bộ ngắn ngày. Ảnh: Internet

Giày thể thao có độ bám tốt cho các chuyến đi bộ ngắn ngày. Ảnh: Internet

Đối với những chuyến đi tới những thành phố văn minh, sôi động và di chuyển chủ yếu bằng các phương tiện công cộng, bạn chủ yếu đi bộ khám phá thành phố, trung tâm vui chơi mua sắm thì nên chọn những đôi giày sneaker, giày lười slip-on hay dép quai hậu có độ ma sát đế tốt, chất liệu thoáng, êm chân...

Nên mang những đôi bạn đã thường đi ở nhà, không nên mang một đôi mới toanh, vì bạn sẽ chưa quen chân, có thể bị chật, bị rộng hoặc không thoải mái.

Giày lười, slip-on cho các chuyến đi bộ ngắn ngày. Ảnh: Internet

2. Đi biển, tham quan vùng sông nước

Sandal đế êm và thoát nước nhanh phù hợp với chuyến đi phải lội suối, băng rừng. Ảnh: Internet

Bạn nên mang theo một đôi sandal và một đôi dép tông để dạo biển. Đôi "sandal thần thánh" kết hợp dễ dàng với váy maxi, bikini hay set đồ áo hai dây lửng với quần sooc, trông rất trẻ trung và năng động.

Khi chọn sandal, bạn nên chọn loại có đế mềm, không thấm nước, đáy có độ bám dính tốt, không trơn để tránh bị ngã. Việc mang theo loại sandal này sẽ rất tiện lợi khi bạn đi dạo bờ biển, hoặc lên tàu thuyền di chuyển trên sông biển, bởi nhẹ và thoáng mát, không thấm nước, nhanh khô ráo...

Sandal đi biển. Ảnh: Internet

Dép đế cói cũng là loại phù hợp khi đi trên bãi biển, vì đế của các loại dép này được làm từ cói với ưu điểm mềm mại và khô rất nhanh nếu bị thấm nước. Dép đế cói mang lại cảm giác êm ái, thoải mái cho bàn chân.

Ngoài ra, bạn cũng nên mang theo một đôi dép tông để đi dạo biển phòng trong trường hợp khách sạn bạn ở không cung cấp dép này cho khách.

3. Hiking, đi rừng, đi đồi cát… ngắn ngày

Nếu bạn đi leo núi, đi đồi cát, đi rừng… trong 1-3 ngày thì nên chọn những đôi giày thể thao chắc chắn, đi êm chân và dễ đi, chất liệu tốt, thoáng mát, có khả năng chống nước.

Khi đi rừng, leo núi, thời gian vận động, di chuyển chiếm đa số, thế nên vai trò của một đôi giày tốt cực kỳ quan trọng. Nếu đi phải giày dởm, chân bạn sẽ đau, nóng bức và bạn khó có được chuyển đi thoải mái, thành công.

Bạn cũng có thể mang theo một đôi dép rọ hoặc dép tổ ong để những lúc nghỉ ngơi, bạn có thể đi bộ thoái mái xung quanh.

4. Trekking núi dài ngày

Giày trekking chuyên dụng. Ảnh: Internet

Trekking dài ngày ở địa hình khó khăn hiểm trở hay ở núi cao thì một đôi giày chuyên dụng tốt là điều quan trọng nhất. Giày sẽ giúp bạn bảo vệ đôi chân trong hành trình khắc nghiệt.

Nếu địa hình bạn đi phải lội suối, đi thác nhiều, nên mang một đôi giày chống nước, có đặc tính nhanh khô và thoát nước nhanh. Đế giày leo núi thường được làm từ cao su có khả năng chịu mài mòn tốt, cứng hơn, và ít đàn hồi hơn so với giày thể thao, chạy bộ thông thường nhưng vẫn mềm và đàn hồi tốt hơn nhiều so với các loại giày bảo hộ.

Bạn cũng nên chọn loại giày có lớp lót trong đủ độ êm và đàn hồi, giúp ôm chân mà không gây gò bó. Độ dày và độ đàn hồi của lớp trong cùng giúp tạo ra một khoảng linh hoạt ngay cả khi bạn đã lựa chọn được size giày vừa khít, di động theo sự chuyển động của bàn chân và cổ chân, giảm ma sát giúp giảm nguy cơ bị phồng dộp chân do di chuyển nhiều.

5. Những chuyến đi kết hợp nhiều địa hình

Nếu trong chuyến đi dài có nhiều địa hình từ leo núi, đi bộ, leo đồi cát, xuống biển, bạn nên mang ít nhất 2 đôi giày thể thao, một đôi sandal, một đôi tông để có thay đổi cho phù hợp với từng địa hình.

6. Một số loại giày không nên mang theo

Đầu tiên đó là giày cao gót, vì đi nhiều sẽ khiến bạn cực kỳ đau chân và có thể bạn sẽ bị trẹo chân, trật khớp. Nếu bạn đi nghỉ dưỡng, đi lại ít thì có thể mang những đôi giày cao gót êm chân và gọn nhẹ.

Thứ 2 là sandal có dây buộc, nút thắt cầu kì, phức tạp. Bạn sẽ mất rất nhiều thời gian mỗi khi tháo cởi.

Thứ 3 đó là các loại giày, sandal đính đá. Khi bạn đi bộ hoặc lội nước, những hạt đá sẽ rất dễ bị bung, đứt hay vỡ, thậm chí gây thương tích cho chân bạn.

Thứ 4 là giày dép có quai chật quá hoặc buộc mong manh, lỏng lẻo. Quai chật sẽ gây khó chịu cho đôi chân của bạn, còn quai mong manh rất dễ đứt trên đường.

Theo Trần Hồng Ngọc

tuoitre.vn

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/di-du-lich-mang-giay-dep-nao-thoai-mai-nhat-229983.html