Đi đường nhặt được súng, lựu đạn và pháo mang nộp cho CSGT

Lực lượng CSGT Thanh Hóa vừa tiếp nhận một số vũ khí, vật liệu nổ do người đi đường nhặt được bàn giao lại.

2 quả lựu đạn, 2 khẩu súng tự chế, 2 thanh kiếm do người đi đường mang đến nộp sau khi nhặt được trên đường

2 quả lựu đạn, 2 khẩu súng tự chế, 2 thanh kiếm do người đi đường mang đến nộp sau khi nhặt được trên đường

Sáng 15/1, tại QL 45 đoạn qua địa bàn xã Hoàng Sơn, huyện Nông Cống (Thanh Hóa), tổ công tác của Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa do Đại úy Lê Chấn Hưng làm tổ trưởng đã tiếp nhận một số vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ do người dân tự nguyện giao nộp.

Theo đó, vào khoảng 6h30', ngày 15/1, anh H.V.S (SN 1984, ngụ ở phường Phú Sơn, TP Thanh Hóa) đi xe máy từ TP Thanh Hóa vào huyện Như Thanh, khi đến khu vực thuộc địa bàn xã Hoàng Sơn, huyện Nông Cống thì phát hiện 1 bì màu vàng - đen, bên trong có chứa 2 quả lựu đạn, 2 khẩu súng tự chế, 2 thanh kiếm nên đã mang đến giao nộp cho tổ công tác của Phòng CSGT đang làm nhiệm vụ gần đó.

Chủ xe khách mang 4kg pháo nhặt được bàn giao cho lực lượng CSGT

Tiếp đến, vào lúc 12h cùng ngày trên tuyến QL47, anh P.Đ.T (SN 1987, ngụ ở xã Đông Hoàng, huyện Đông Sơn, Thanh Hóa) đang dọn dẹp chiếc xe ô tô khách của mình mang BKS: 36B-008.89 thì phát hiện một túi màu đen, bên trong đựng 40 quả pháo có trọng lượng 4kg. Thấy vậy, anh T. đã mang đến tổ CSGT do thiếu tá Nguyễn Hoành Long làm tổ tưởng trình báo sự việc và bàn giao lại cho tổ công tác.

Hiện 2 tổ công tác đã lập biên bản tiếp nhận số vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên để bàn giao cho đơn vị chức năng xử lý theo quy định.

Phúc Tuấn

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/di-duong-nhat-duoc-sung-luu-dan-va-phao-mang-nop-cho-csgt-d449302.html