Đi giác hơi, một phụ nữ bị bỏng nặng

Đó là trường hợp mới xảy ra đối với chị Phạm Thị Th., 46 tuổi, ở Đê Tô Hoàng (quận Hai Bà Trưng - Hà Nội).

Theo chị kể, thấy người mệt, cuối chiều 26/5, chị ra điểm tẩm quất giác hơi ở cùng phố để làm dịch vụ giác hơi. Nhân viên làm cho chị là phụ nữ trạc 24 tuổi. Chẳng biết nhân viên đó có được huấn luyện chuyên môn hay không, nhưng khi ngồi trên giường chuẩn bị giác hơi thì chị bỗng thấy lưng đau nhói. Sau đó, chị mới biết thì ra cô nhân viên trên đã làm đổ cốc cồn có lửa gây bỏng lưng, cẳng tay và chân độ 2 - 3 phải vào bệnh viện cấp cứu. Nêu trường hợp trên để người dân lưu ý khi đi tẩm quất, giác hơi

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/vi-vn/xahoi/2010/5/131413.cand