Di hài cố Tổng thống George H.W. Bush được đưa về Washington bằng Không lực Một

Linh cữu của cựu Tổng thống Mỹ George H.W. Bush được chuyển đến Washington ngày 3/12 (giờ địa phương), trong chuyến hành trình cuối cùng đến Điện Capitol – nơi người dân tưởng nhớ vị Tổng thống thứ 41 của nước Mỹ.

Di hài Tổng thống Bush được đưa tới Washington bằng chuyên cơ Không lực Một.

Video: Nghi lễ đón linh cữu cố Tổng thống Mỹ George H.W. Bush tại Maryland (Nguồn: AP)

Điện Capitol sẽ mở cửa để người dân tới viếng từ ngày 3-5/12. Sau lễ viếng tại Washington, một tang lễ khác sẽ được tổ chức ở Houston ngày 6/12. Sau đó di hài cố Tổng thống George H. W. Bush sẽ được an táng tại Bush Presidental Library ở Texas.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ thị chính phủ liên bang đóng cửa ngày 5/12.

Lễ viếng trọng thể được tổ chức ở Điện Capitol. (Ảnh: Reuters)

Lễ viếng trọng thể được tổ chức ở Điện Capitol. (Ảnh: Reuters)

Linh cữu cố Tổng thống George H.W.Bush được đưa vào nơi tưởng niệm. (Ảnh: Reuters)

Cựu tổng thống G.W. Bush và gia đình. (Ảnh: Reuters)

Chuyên cơ Không lực Một trên hành trình đưa tiễn cựu tổng thống Mỹ.

Các quan chức chờ linh cữu của cố Tổng thống được đưa vào tòa nhà. (Ảnh: Reuters)

Di hài của cố Tổng thống Mỹ được đưa về Washington. (Ảnh: Reuters)

Chú chó Sally trung thành xuất hiện đưa tiễn ông chủ đến giây phút cuối cùng. (Ảnh: Reuters)

Một điểm tưởng niệm bên ngoài nơi sẽ an táng vị tổng thống thứ 41 của Mỹ. (Ảnh: Reuters)

Gia đình ông Bush tại lễ tang. (Ảnh: Reuters)

Phương Anh

Nguồn VTC: https://vtc.vn/anh-di-hai-co-tong-thong-george-hw-bush-duoc-dua-ve-washington-bang-khong-luc-mot-d443332.html