Kante lập công, Pháp biến Bồ Đào Nha thành cựu vương Nations League

Bàn thắng duy nhất của N'Golo Kante giúp Pháp giành chiến thắng 1-0 và biến Bồ Đào Nha thành cựu vương UEFA Nations League.

Ronaldo và đồng đội trở thành cựu vương UEFA Nations League. (Ảnh: Getty)

Trên sân Da Luz, chủ nhà Bồ Đào Nha là những người ra đòn thị uy. Cristiano Ronaldo tung cú sút xa táo bạo khiến thủ môn Hugo Lloris phải trổ hết tài nghệ cản phá ngay phút thứ 5.

Tuy nhiên, Pháp mới là đội chơi hay hơn dù thiếu vắng Kylian Mbappe vì chấn thương. Kingsley Coman gửi lời cảnh báo với cú dứt điểm uy lực, buộc thủ môn Rui Patricio phải làm việc vất vả ở phút thứ 10.

Phản xạ của Rui Patricio tiếp tục cứu thua cho Bồ Đào Nha trong 2 pha đối mặt với Anthony Martial ở phút 12 và 41. Cộng thêm cú đánh đầu dội xà ngang ở phút 30, Anthony Martial đã có cú hat-trick bỏ lỡ cơ hội trong hiệp 1.

Phải sang tới hiệp 2, Pháp mới có thể chuyển hóa ưu thế thành bàn thắng. Adrien Rabiot tung cú sút chéo góc khiến thủ môn Rui Patricio không thể bắt dính, N’Golo Kante ập vào đá bồi tung lưới Bồ Đào Nha.

Kante giúp Pháp chiếm ngôi nhất bảng A3. (Ảnh: Getty)

Đội nhà bị dẫn trước, HLV Fernando Santos lập tức thực hiện hàng loạt thay đổi. Bồ Đào Nha cũng dồn lên tấn công mạnh mẽ và tạo ra không ít sóng gió trước khung thành đối phương.

Tiếc rằng, Cristiano Ronaldo và các đồng đội lại có ngày thi đấu kém duyên. Ngay cả khi toàn bộ hàng thủ Pháp đã chôn chân đứng nhìn thì Jose Fonte lại đánh đầu dội cột dọc ở phút 60.

Thất bại 0-1 trong trận “chung kết” bảng A3 khiến Bồ Đào Nha trở thành cựu vương UEFA Nations League. Trong khi đó, Pháp giành vé góp mặt ở vòng chung kết mùa này với ngôi nhất bảng.

Sau 5 lượt trận, Pháp dẫn đầu bảng A3 với 13 điểm còn Bồ Đào Nha đứng nhì với 10 điểm. Ở lượt trận cuối, dù Pháp thua Thụy Điển còn Bồ Đào Nha thắng Croatia thì Selecao cũng không thể vượt mặt Les Bleus do kém chỉ số đối đầu./.

PV/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/kante-lap-cong-phap-bien-bo-dao-nha-thanh-cuu-vuong-nations-league-817609.vov