Đi hái phong lan, 2 học sinh chết đuối dưới hồ sâu

Hai học sinh đi hái phong lan và bị đuối nước tử vong tại hồ nước của xã Ia H'rung.

Chiều nay, ông Ngô Duy Huyến, Chủ tịch UBND xã Ia H’rung (huyện Ia Grai, Gia Lai) cho biết, tại địa phương vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 2 học sinh tử vong.

Nạn nhân là em Phạm Ngọc Khang (SN 2005) và Dương Minh Đức (SN 2006). Hai em cùng là học sinh Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, trú xã Ia H’rung.

Hồ nước khiến 2 học sinh chết đuối

Trưa ngày 19/6, Khang và Đức xin phép gia đình đi tìm phong lan. Đến tối vẫn không thấy hai em, gia đình đã đi tìm và trình báo nhờ chính quyền địa phương hỗ trợ.

Nhận tin báo, lãnh đạo xã Ia H’rung chỉ đạo lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm và phát hiện xe đạp của các nạn nhân tại khu vực hồ đầu nguồn Ia H’rung.

Đến sáng 20/6, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện thi thể Khang và Đức tại một lòng hồ nhỏ mới đào thuộc khu vực đầu nguồn hồ Ia H’rung.

Do hồ nước sâu, có cắm biển cảnh báo nguy hiểm, lực lượng cứu hộ đã phải dùng cần câu và dây để kéo, vớt thi thể các nạn nhân lên.

Chính quyền địa phương đã bàn giao thi thể hai em cho gia đình lo hậu sự; đồng thời tổ chức thăm hỏi, động viện, hỗ trợ mai táng.

Theo Vietnamnet

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/di-hai-phong-lan-2-hoc-sinh-chet-duoi-duoi-ho-sau-20180620185215909.htm