Đi hái trộm chè, bị người thân đánh vỡ hộp sọ tử vong

Đi uống rượu tại đám cưới về, phát hiện ông H. hái trộm chè của nhà mình, Mạc Văn Liệu liền dùng gậy tre đánh vào đầu ông H. khiến nạn nhân vỡ hộp sọ, tử vong sau đó.

Ngày 10-3, thông tin từ Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết đang tạm giữ Mạc Văn Liệu (53 tuổi, trú xã Yên Hợp, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó, đêm 2-3, người dân phát hiện ông Mạc Văn H. (52 tuổi, trú xóm Mới, xã Yên Hợp, huyện Quỳ Hợp) nằm bất động trong vườn cây chè. Ông H. được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong ngay sau đó. Qua khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng xác định ông H. tử vong là do vỡ hộp sọ.

Nghi ngờ đây là vụ án mạng, cơ quan công an đã vào cuộc. Qua điều tra, cơ quan công an xác định Mạc Văn Liệu có liên quan đến cái chết của nạn nhân H. nên đã tạm giữ hình sự đối tượng này. Tại cơ quan công an, sau nhiều giờ đấu tranh, Liệu thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Liệu khai chiều tối 2-3, Liệu đi uống rượu tại đám cưới về nhà thì phát hiện ông H. đang chặt trộm cây chè của gia đình. Liệu xông vào dùng gậy tre đánh 2 phát vào vùng đầu của ông H. khiến nạn nhân gục tại chỗ. Sau khi đánh ông H., Liệu không đưa nạn nhân đi cấp cứu mà gọi điện cho người nhà đến đưa ông H. về nhà. Ông H. tử vong ngay sau đó.

Được biết, hoàn cảnh ông H. khó khăn, vợ mất, ông sống với 3 người con. Giữa ông H. và Liệu có quan hệ anh em cùng họ.

Hải Vũ

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/di-hai-trom-che-bi-nguoi-than-danh-vo-hop-so-tu-vong-20200310084157879.htm