Đi học không quên phòng dịch

Bảo đảm an toàn phòng dịch là yêu cầu hàng đầu khi các trường đón học sinh trở lại.

Sáng 18.3, học sinh phổ thông ở 7 huyện và học sinh lớp 9, lớp 12 ở 5 huyện, thành phố, thị xã quay trở lại trường học. Đa số các em đều nghỉ học từ sau Tết Nguyên đán Tân Sửu do ảnh hưởng của dịch Covid-19; chỉ có học sinh lớp 12 ở những nơi bảo đảm yêu cầu phòng dịch thuộc 8 huyện, thành phố đã tới trường từ ngày 8.3.

Dưới đây là hình ảnh phóng viên Báo Hải Dương ghi lại tại một số trường học trong tỉnh sáng 18.3:

Từ 6 giờ sáng, tất cả cán bộ, giáo viên Trường Tiểu học Yết Kiêu (Gia Lộc) đã có mặt tại trường để chuẩn bị những khâu cuối đón học sinh

Xã Yết Kiêu từng có ca mắc Covid-19 nên nhà trường yêu cầu thực hiện nghiêm công tác phòng dịch. Việc đón học sinh được chia thành 3 thời điểm để bảo đảm giãn cách. 6 giờ 30 đón học sinh lớp 3; 6 giờ 40 đón học sinh lớp 2; 6 giờ 50 đón học sinh khối 1. Học sinh lớp 4, lớp 5 học buổi chiều. Học sinh được đo thân nhiệt ngay từ cổng trường

Khách đến trường liên hệ công tác đều phải để lại tên, số điện thoại, địa chỉ

Là một trong các trường có đông học sinh, lại ở địa bàn từng có ca mắc, Trường Tiểu học Thanh Hải (Thanh Hà) bố trí đầy đủ dung dịch sát khuẩn tay và máy đo thân nhiệt cho học sinh

Học sinh đeo khẩu trang từ nhà đến trường và trong suốt buổi học

Trường Tiểu học Thanh Hải bố trí phòng nghỉ của học sinh làm nơi cách ly dự phòng

Tại Trường Tiểu học An Phượng (Thanh Hà), trong buổi học đầu tiên, giáo viên chủ yếu củng cố, ôn tập kiến thức cũ cho học sinh

Trong sáng 18.3, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo đã kiểm tra đột xuất công tác phòng chống dịch

PV

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/giao-duc---tuyen-sinh/di-hoc-khong-quen-phong-dich-162060