Đi hóng mát ban đêm, 1 người đàn ông ở phường Minh Tân tử vong

Qua xác minh ban đầu của cơ quan chức năng, người đàn ông ở phường Minh Tân, thị xã Kinh Môn (Hải Dương) tử vong có thể do tự ngã khi đi hóng mát vào ban đêm.

Khu vực phát hiện anh T. tử vong (ảnh bạn đọc cung cấp)

Khu vực phát hiện anh T. tử vong (ảnh bạn đọc cung cấp)

Khoảng 4 giờ 45 ngày 8.6, người dân đi đường phát hiện thi thể 1 người đàn ông nằm ở rìa đường, cạnh mương nước của đường nối từ phường Minh Tân sang phường Tân Dân (Kinh Môn). Cạnh nạn nhân là chiếc xe máy có biển kiểm soát 34D1-484.67, trong người có ví tiền, điện thoại di động, một số giấy tờ tùy thân.

Biết thông tin, người dân liền báo cho gia đình và cơ quan chức năng. Nạn nhân được xác định là anh Phạm Văn T. (sinh năm 1971, ở phường Minh Tân).

Sau khi khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng bước đầu xác định nhiều khả năng do trời tối, anh T. đã ngã dẫn đến tử vong.

Theo người nhà nạn nhân, tối 7.6, sau khi đi ăn cỗ về, nhà bị mất điện nên khoảng 22 giờ anh T. đi ra ngoài để hóng mát và dẫn đến hậu quả thương tâm trên.

Sau khi làm các thủ tục theo quy định, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể anh T. để gia đình lo hậu sự.

PV

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/tin-tuc/di-hong-mat-ban-dem-1-nguoi-dan-ong-o-phuong-minh-tan-tu-vong-236672