Đi lại bằng đường hàng không tại Mỹ tăng lên mức cao nhất sau gần một năm

Đi lại bằng đường hàng không tại Mỹ vừa đạt mức cao nhất trong gần một năm, trong bối cảnh việc phân phối và tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 đang được đẩy mạnh.

Theo phát ngôn viên Cục An ninh Giao thông Vận tải (TSA) - bà Lisa Farbstein, các nhân viên của cơ quan này đã soi chiếu 1,3 triệu người tại các điểm kiểm tra an ninh sân bay trong ngày 12/3. Đây là con số đi lại bằng đường hàng không cao nhất kể từ ngày 15/3 năm ngoái.

Sự gia tăng trong việc di chuyển bằng đường hàng không diễn ra khi việc phân phối vaccine ngừa Covid-19 cũng đang tăng lên. Cùng ngày 12/3, Mỹ đã vượt qua mốc 100 triệu liều vaccine ngừa Covid-19 được sử dụng và Tổng thống Joe Biden đang ra lệnh cho các bang cho phép tất cả người lớn đủ điều kiện tiêm vaccine trước ngày 1/5 tới.

Hành khách tại sân bay O'Hare International Airport, Chicago, Mỹ. Nguồn: Reuters

Hành khách tại sân bay O'Hare International Airport, Chicago, Mỹ. Nguồn: Reuters

Trong khi một số bang cũng đang rút lại các biện pháp kiểm soát của mình, bao gồm Texas và Mississippi, đã bãi bỏ quy định bắt buộc đeo khẩu trang và đang cho phép các doanh nghiệp mở cửa hoàn toàn.

Ngày 8/3 vừa qua, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) đưa ra một số khuyến nghị, theo đó những người đã được tiêm phòng đầy đủ và có nguy cơ thấp có thể tụ tập trong nhà mà không cần đeo khẩu trang, nhưng Chính phủ Mỹ vẫn khuyến cáo người dân hạn chế đi lại không cần thiết.

Một hướng dẫn mới từ Chính phủ Mỹ liên quan tới việc đi lại dự kiến sớm được công bố./.

PV/VOV-Washington

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/di-lai-bang-duong-hang-khong-tai-my-tang-len-muc-cao-nhat-sau-gan-mot-nam-843037.vov