Đi lại dịp 30/4: Hàng không, đường sắt tăng chuyến hết cỡ, đường bộ cầm chừng

Để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 tới, hàng không và đường sắt đã tăng chuyến tối đa, mở đường bay mới. Trong khi xe khách tuyến cố định chỉ tăng chuyến cầm chừng do khách qua bến ngày cảng giảm vì khó cạnh tranh với xe dù, bến cóc.

Lượng khách đi hàng không dịp Lễ 30/4-1/5 dự kiến tăng trên 40% so với cùng kỳ năm 2019 - thời điểm chưa có dịch COVID-19.

Hàng không tấp nập

Các hãng hàng không cũng tăng cường tối đa các chuyến, mở thêm đường bay mới không chỉ cho dịp Lễ 30/4 - 1/5, mà còn duy trì suốt dịp cao điểm hè. Cụ thể, trong 6 ngày, từ 28/4 đến hết 3/5, Vietnam Airlines, Pacific Airlines và VASCO tăng cường thêm tổng cộng 570 chuyến bay, với gần 117.000 chỗ.

Đây là lần thứ 3 các hãng thông báo tăng tải trong dịp nghỉ lễ lần này, nâng tổng số ghế 3 hãng cung ứng trong 6 ngày lên hơn 610.000 chỗ, tương ứng gần 3.200 chuyến bay. Các chuyến tăng cường tập trung vào đường bay nhu cầu cao nhuư từ Hà Nội/TPHCM - Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc… Hiện tỉ lệ lấp đầy chỗ các chuyến bay trên đường bay du lịch đã đạt tới 95%.

Tương tự, Bamboo Airways cũng thông báo tăng chuyến dịp 30/4 – 1/5 bình quân 12 – 15% tải cung ứng trên các đường bay trục, đường bay du lịch trong dịp này.

Với Vietjet ngoài tăng tải các đường bay du lịch dự kiến thu hút đông khách dịp nghỉ lễ tới, hãng còn mở thêm 5 đường bay mới đi/đến Phú Quốc, gồm: Phú Quốc – Nha Trang/Đà Nẵng/Đà Lạt/Vinh/Thanh Hóa.

Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài (Hà Nội) cho biết, sản lượng khách qua sân bay này dịp 30/4 - 1/5 bình quân khoảng 78 - 80 ngàn lượt khách/ngày và trên 500 lượt chuyến/ngày, tăng khoảng 40% so với cao điểm 30/4 của năm 2019 (thời điểm chưa có dịch COVID-19).

Để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách, giảm ùn tắc, sân bay Nội Bài đã lên kế hoạch phụ vụ, như: bố trí thêm nhân lực phục vụ từ cửa nhà ga tới cửa lên máy bay; mở tối đa hệ thống máy soi chiếu an ninh; ngoài 102 quầy thủ tục mở, sân bay còn dự phòng thêm 11 quầy sẵn sàng huy động khi nhu cầu tăng cao; bố trí 6 máy tính công cộng phục vụ khách khai báo y tế trực tuyến…

Với sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM), sau những ngày ùn tắc liên tục tại khu vực kiểm tra an ninh soi chiếu, Bộ GTVT chỉ đạo, đơn vị quản lý sân bay đã bố trí thêm 5 máy soi chiếu cho khu vực nhà ga nội địa, nhờ đó tình trạng ùn tắc tại đây đã giảm. Bên cạnh đó, Cục Hàng không cũng điều chỉnh chuyển 8 chuyến bay sử dụng loại máy bay thân rộng (A350, B787) vào khung giờ cao điểm sang tại sân bay Tân Sơn Nhất sang các khung giờ thấp điểm hơn.

Cục Hàng không cũng vừa có văn bản chỉ đạo chuyển trách nhiệm kiểm tra khai bao y tế của hành khách từ lực lượng an ninh sân bay sang các hãng hàng không. Theo đó, các hãng hàng không phải tổ chức kiểm soát việc khai báo y tế của hành khách, đảm bảo tất cả hành khách khai báo y tế trước khi lên tàu bay. Các hãng được từ chối vận chuyển các trường hợp khách không thực hiện khai báo y tế và các quy định về an toàn dịch COVID-19.

Ngoài ra, các hãng cần bố trí nhân sự tại các quầy check-in ở nhà ga hành khách để hỗ trợ và hướng dẫn khách khai báo y tế. Các sân bay được yêu cầu sử dụng hệ thống phát thanh hoặc trên màn hình tại nhà ga để phát thông báo yêu cầu khách khai báo y tế trước chuyến bay.

Các cảng hàng không và hãng hàng không cùng đưa ra khuyến cáo hành khách đi lại trong dịp lễ tới, theo đó: Hành khách cần có mặt ở sân bay ít nhất 2 tiếng trước giờ bay; chủ động khai báo y tế điện tử trước khi ra sân bay (tại địa chỉ tokhaiyte.vn của Bộ Y tế). Tại khu vực soi chiếu an ninh, hành khách cần chuẩn bị sẵn giấy tờ tùy thân, tờ khai y tế, vé lên máy bay... Trường hợp sắp đến giờ bay nhưng chưa tới lượt soi chiếu hành lý, khách cần chủ động liên hệ ngay với nhân viên của hãng hàng không có mặt tại khu vực này để được hỗ trợ; với hành khách đi từ các sân bay lớn nên thực hiện thủ tục check-in trực tuyến...

Hiện tất cả hành khách đi các phương tiện công cộng đều phải thực hiện quy định bắt buộc là khai bao y tế điện tử trước chuyến đi. Do đó, các ngành chức năng khuyến cáo hành khách nên chủ động thực hiện thủ tục này để không ảnh hưởng tới lịch trình đi lại.

Hiện tất cả hành khách đi các phương tiện công cộng đều phải thực hiện quy định bắt buộc là khai bao y tế điện tử trước chuyến đi. Do đó, các ngành chức năng khuyến cáo hành khách nên chủ động thực hiện thủ tục này để không ảnh hưởng tới lịch trình đi lại.

Đường sắt, đường bộ tăng chuyến và chờ khách

Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) cho biết, để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp nghỉ Lễ 30/4 - 1/5, đường sắt chạy tăng cường thêm 55 đoàn tàu khách bên cạnh các đoàn tàu khai thác thường lệ. Các đoàn tàu tăng cường sẽ khai thác từ ngày 29/4 đến hết 3/5.

Cụ thể, khu vực phía Bắc tổ chức chạy thêm 32 đoàn tàu trong dịp lễ trên các tuyến Hà Nội - Thanh Hóa/Vinh/Đồng Hới/Huế/Đà Nẵng, Hà Nội – Hải Phòng/Yên Bái/Lào Cai.

Khu vực phía Nam, chạy thêm 23 đoàn tàu trên các tuyến Sài Gòn - Đà Nẵng/Quảng Ngãi/Quy Nhơn/Nha Trang/Phan Thiết. Ngoài ra, nếu nhu cầu đi lại của người dân bằng đường sắt tăng hơn, đường sắt có thể tổ chức thêm tàu tăng cường, nối thêm toa.

Đặc biệt, trong dịp lễ này, đường sắt vẫn duy trì chính sách giảm giá vé khứ hồi lượt về từ 5-10% và giảm giá cho các đối tượng ưu tiên.

Trong khi đó, với các bên xe khách đường bộ khu vực Hà Nội, dù lượng khách qua các bến xe trung tâm được dự báo tăng so với ngày thường. Tuy nhiên, trong bối cảnh xe khách tuyến cố định qua bến đang mất dần khách vì không cạnh tranh được với xe dù, bến cóc, xe hợp đồng trá hình xe khách tuyến cố định, nên số lượng xe tăng cường cũng giảm so với các năm trước.

Cụ thể, dịp Lễ 30/4-1/5, tại Hà Nội, Cty CP Bến xe Hà Nội đã lên kế hoạch tăng cường 500 lượt xe cho các bến Giáp Bát, Mỹ Đình, Gia Lâm, để đáp ứng nhu cầu khách dự kiến tăng 200 - 250% so với ngày thường. Bến xe Nước Ngầm cũng dự kiến tăng cường 150 - 200 xe dịp lễ so với ngày thường. Xe khách tăng cường sẽ tập trung vào các chặng trung bình từ Hà Nội đi Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Phú Thọ…

Lê Hữu Việt

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/di-lai-dip-30-4-hang-khong-duong-sat-tang-chuyen-het-co-duong-bo-cam-chung-post1330403.tpo