Đi làm ăn bên Lào tranh thủ mua ma túy bán kiếm lời nam thanh niên lĩnh án

Vì hám lợi, Trình đã mua nợ ma túy từ Lào về Việt Nam bán kiếm lời. Khi đối tượng đang giao hàng cho khách thì bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Ngày 5/7, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự đối với Võ Hữu Trình (SN 1990), trú tại xóm Đồng Lai, xã Phú Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, vào năm 2018, Võ Hữu Trình trong quá trình đi làm thuê ở Viêng Chăn (Lào) có quen một người đàn ông tên Xòn người Lào. Đến ngày 13/01/2019, nam thanh niên này mua nợ của một người đàn ông tên Xòn 15 gói ma túy với giá 1.5 triệu kíp Lào tương đương với 4 triệu đồng/gói nhằm mục đích đưa về Việt Nam để kiếm lời.

Đến khoảng 12h ngày 28/3/2019, khi Trình đang ở nhà thì có một người đàn ông gọi điện, tự giới thiệu mình tên Nam (không xác định được lai lịch địa chỉ cụ thể) đặt mua 10 gói ma túy loại hồng phiến với giá 6.3 triệu đồng/gói. Trình đồng ý và hẹn tối cùng ngày sẽ giao tại khu vực xã Diễn Thái, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

Võ Hữu Trình khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Đến khoảng 20h cùng ngày, Trình đến nhà một người bạn để mượn xe máy để đi đếm cưới. Đến khoảng 22h cùng ngày, Trình đem theo 10 gói ma túy đếm Km số 6, Quốc lộ 7B thuộc địa phận xóm 6, xã Diễn Thái, huyện Diễn Châu. Khi đang thực hiện hành bi mua bám ma túy với Nam thì bị bắt quả tang. Lợi dụng lúc sơ hở, Nam đã nhanh chân bỏ trốn.

Tại phiên tòa, Võ Hữu Trình đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Nam thanh niên này biện minh cho hành vi phạm tội của mình do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên mới làm liều.“Bị cáo biết hành vi của mình là sai trái rồi. Vì hoàn cảnh khó khăn quá nên bị cáo mới làm liều. Bị cáo xin HĐXX giảm nhẹ tội nhất có thể để về chăm sóc mẹ già và làm lại cuộc đời”, bị cáo Võ Hữu Trình lí nhí nói.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX đã tuyên phạt Võ Hữu Trình 20 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Minh Tâm

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/di-lam-an-ben-lao-tranh-thu-mua-ma-tuy-ban-kiem-loi-nam-thanh-nien-linh-an-a440656.html