Đi làm vườn bắt được 2 con tê tê, người dân giao nộp kiểm lâm

Chiều 9/8, Hạt Kiểm lâm huyện Cát Tiên (Lâm Đồng) đã bàn giao 2 cá thể tê tê java quý hiếm thuộc nhóm IB cho Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển động vật hoang dã Vườn Quốc gia Cát Tiên.

Trước đó, sáng cùng ngày, trong lúc đang làm vườn, anh N.V.B (ngụ tại thị trấn Cát Tiên, huyện Cát Tiên), phát hiện 2 cá thể tê tê java, có trọng lượng 3,8 kg (1 cá thể mẹ và 1 cá thể con non) đang cố vùng vẫy để thoát ra ngoài sau khi bị mắc vào tấm lưới quây quanh bờ rào của gia đình anh B.

Hạt kiểm lâm huyện Cát Tiên bàn giao 2 cá thể tê tê cho Vườn Quốc gia Cát Tiên.

Hạt kiểm lâm huyện Cát Tiên bàn giao 2 cá thể tê tê cho Vườn Quốc gia Cát Tiên.

Biết đây là loài động vật quý hiếm, nguy cấp, đang trên đà tuyệt chủng, anh N.V.B đã chủ động liên hệ với Hạt Kiểm lâm huyện Cát Tiên để giao nộp hai mẹ con tê tê này.

Ngày 1/8 vừa qua, anh K' Wên (ngụ xã Gia Hiệp, huyện Di Linh) đã cùng Hạt kiểm lâm huyện Di Linh đưa 2 cá thể tê tê java tới bàn giao cho Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển động vật hoang dã Vườn Quốc gia Cát Tiên để cứu hộ và thả về rừng tự nhiên.

Một trong 2 con tê tê anh K'Wên bàn giao cho cơ quan chức năng.

Đây là hai con tê tê đã trưởng thành, được anh K' Wên phát hiện khi đi làm rẫy. Đem về nhà, được nhiều người cho biết, tê tê là loại động vật quý hiếm, nguy cấp, cấm săn bắt, buôn bán và sử dụng, anh K' Wên cũng đã liên hệ với Hạt kiểm lâm huyện Di Linh để bàn giao.

Khắc Lịch

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/xa-hoi/di-lam-vuon-bat-duoc-2-con-te-te-nguoi-dan-giao-nop-kiem-lam-i663382/