Di lý kẻ tạt axit nữ phụ bếp từ Bình Phước để điều tra, làm rõ

Được Lộc thuê tạt axit nữ phụ bếp, Nguyễn Văn Cảnh từ Bình Phước ra Hòa Bình để thực hiện. Gây án xong, đối tượng này bỏ trốn về quê, sau đó đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận sự việc.

Liên quan đến vụ việc nữ phụ bếp Bùi Thị Nhâm (SN 1982) bị tạt axit khi đang làm việc tại Trạm dừng nghỉ Như Ngọc 358 (Cao Phong, Hòa Bình) mà PNVN đã đưa tin, theo thông tin từ Công an huyện Cao Phong, cơ quan công an hiện đã bắt giữ 2 đối tượng được xác định là hung thủ trong vụ án này.

Hai đối tượng Cảnh (trái) và Lộc khi bị bắt giữ.

Hai đối tượng Cảnh (trái) và Lộc khi bị bắt giữ.

Theo Thượng tá Bùi Thế Thành – Trưởng Công an huyện Cao Phong, đơn vị này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Trọng Lộc (SN 1969, trú tại thôn Phú Vinh, xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Lộc được xác định là đối tượng chủ mưu trong vụ tạt axit vào mặt chị Bùi Thị Nhâm, nhân viên phụ bếp tại Trạm dừng nghỉ Như Ngọc 358.

Trước đó vào ngày 27/8, cơ quan điều tra đã bắt khẩn cấp đối tượng này để phục vụ điều tra. Lộc đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Nạn nhân Bùi Thị Nhâm khi điều trị tại Bệnh viện Mắt Trung ương.

Tại cơ quan điều tra, Lộc khai do mâu thuẫn với chị Bùi Thị Nhâm nên đã thuê Nguyễn Văn Cảnh (SN 1988, trú tại xã Long Hà, huyện Phú Riềng, Bình Phước) tạt axit vào chị Bùi Thị Nhâm để trả thù.

Cảnh đồng ý nhận lời và chuẩn bị phương án để thực hiện. Sau khi gây án, đối tượng này bỏ trốn về quê.

Thượng tá Bùi Thế Thành thông tin thêm, sau khi vụ việc xảy ra, Ban Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình đã chỉ đạo thành lập ban chuyên án, kiên quyết đấu tranh bắt giữ đối tượng gây án. Khi xác định được nhân thân đối tượng, ban chuyên án đã cử tổ công tác đi các tỉnh phía Nam để truy bắt đối tượng theo lệnh bắt khẩn cấp.

Đến khoảng 1h sáng 31/8, sau một thời gian bỏ trốn, đối tượng đã ra đầu thú tại quê đối tượng ở huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước. Chiều 1/9, Nguyễn Văn Cảnh sẽ được áp giải từ Bình Phước về Hòa Bình.

Trước đó, như PNVN đã đưa tin, đêm 18/8, khi đang làm việc tại Trạm dừng nghỉ Như Ngọc 358 (Phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong) thì bị Nguyễn Văn Cảnh dùng cốc sứ đựng axit tạt thẳng vào mặt.

Gây án xong, Cảnh bỏ trốn về quê ở huyện Phú Riềng (Bình Phước) cho đến ngày ra đầu thú.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ, hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng.

Hà Khê

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/luat-doi/di-ly-ke-tat-axit-nu-phu-bep-tu-binh-phuoc-de-dieu-tra-lam-ro-post64020.html