Đi mua heroin về sử dụng, chưa kịp 'phê' đã bị 141 phát hiện

Trong một ca thực hiện nhiệm vụ, tổ công tác đặc biệt Y29/141 đã liên tiếp phát hiện 2 vụ việc liên quan đến ma túy. Dù đối tượng cất giấu ma túy khá tinh vi và bất hợp tác, không cho tổ công tác kiểm tra. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác đã buộc các đối tượng phải thừa nhận số ma túy mình đang cất giấu...

Trước đó, tổ công tác Y29/141 CATP Hà Nội do Thiếu tá Nguyễn Hồng Thanh chỉ hủy, làm nhiệm vụ tại đường Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy Sirius có biểu hiện nghi vấn nên đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Tại chốt, nam thanh niên tỏ ra lúng túng, trên tay anh ta đeo đôi găng tay màu đen. Tổ công tác yêu cầu bỏ găng tay ra nhưng anh ta không hợp tác. Thấy vậy, cán bộ tổ công tác đã giải thích việc kiểm tra hành chính theo quy định nhưng người này vẫn nắm chặt tay.

02 gói giấy chứa ma túy được tổ công tác phát hiện trong túi áo của P

02 gói giấy chứa ma túy được tổ công tác phát hiện trong túi áo của P

Thiếu tá Nguyễn Hồng Thanh cảnh cáo nếu ngoan cố sẽ trấn áp. Lúc này người đàn ông mới chịu bỏ găng tay ra và thừa nhận đang kẹp 01 gói giấy nhỏ chứa heroin ở kẽ tay. Số ma túy này anh ta mua về để sử dụng. Người này cũng khai tên L.Q, SN 1983, trú tại tỉnh Điện Biên.

Cùng thời điểm này, tổ công tác Y29 đã tiến hành kiểm tra đối với nam thanh niên tên Trần Văn P, SN 1987, trú tại tỉnh Nam Định, phát hiện anh ta giấu 02 gói heroin trong túi áo khoác. P khai nhận mua ma túy về sử dụng.

Các vụ việc trên tổ công tác đều lập biên bản bàn giao về CA thị trấn Văn Điển tiếp tục làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Bạch Dương

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/di-mua-heroin-ve-su-dung-chua-kip-phe-da-bi-141-phat-hien-181548.html