Dí ngón tay giả hung khí uy hiếp tài xế Grap, cướp xe máy

Khi yêu cầu tài xế chở vào 1 con hẻm vắng người, Long đã uy hiếp tài xế để cướp xe máy.

Long uy hiếp tài xế, cướp xe máy tẩu thoát nhưng được người dân tóm gọn

Ngày 20/12, Công an quận 11 (TP.HCM) cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Trịnh Minh Long (sinh năm 2000, ngụ quận 11) để điều tra về hành vi “cướp tài sản”.

Trước đó vào trưa ngày 18/12, Long đứng ở tỉnh lộ 10 (quận Bình Tân, TP.HCM) bắt xe ôm Grab về hẻm 147, đường Thái Phiên thuộc phường 8, quận 11. Tài xế xe ôm chở Long là ông Lê Thanh Dũng (SN 1963, ngụ Q. Bình Tân). Khi đi vào trong hẻm nói trên được một đoạn, thấy vắng người nên Long yêu cầu chạy chậm lại rồi bất ngờ lấy ngón tay giả làm hung khí chọc vào sườn đe dọa dừng xe nếu không sẽ đâm chết.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Lúc này, tài xế Dũng hốt hoảng nhảy xuống xe, giằng co với Long nhưng Long khỏe hơn vọt lên cầm lái phóng đi. Sau khi nghe tiếng tri hô, nhiều người dân xung quanh chạy ra kịp chặn đường vây bắt được tên Long giao nộp cơ quan công an.

Tại cơ quan công an, Long thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Sỹ Đồng

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/di-ngon-tay-gia-hung-khi-uy-hiep-tai-xe-grap-cuop-xe-may-d282862.html