Đi nhặt sắt vụn, người đàn ông bị cuốn trôi khi thủy điện xả nước

Khi xuống chân đập thủy điện Sông Tranh 3 nhặt sắt vụn, ông Xuyến gặp nạn vào lúc nơi đây xả nước. Thi thể nạn nhân bị nước cuốn trôi 10 km.

Ngày 23/12, ông Trần Triệu Hổ, Trưởng Công an xã Tiên Lãnh, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam cho biết, đã tìm thấy thi thể của người đàn ông nhặt sắt vụn không may bị thủy điện xả nước cuốn trôi mất tích.

Nơi xảy ra sự việc

Theo ông Hổ, vào khoảng 10h trưa ngày 22/12, lực lượng chức năng đã tìm thấy thể của ông Nguyễn Văn Xuyến (62 tuổi, trú thôn 8, xã Tiên Lãnh) ở xã Quế Lưu, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam (cách nơi xảy ra vị trí khoảng hơn 5 km). Hiện thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.

Sáng ba ngày trước, ông Xuyến xuống chân đập thủy điện Sông Tranh 3 nhặt sắt vụn. Không may, lúc đó thủy điện có lịch xả nước phát điện nên ông Xuyến đã bị dòng nước lớn đổ xuống cuốn trôi mất tích.

Hoàng Anh t/h

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/di-nhat-sat-vun-nguoi-dan-ong-bi-cuon-troi-khi-thuy-dien-xa-nuoc-525529.htm