Di sản Lenin và sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam

Di sản của Lenin đã và sẽ vẫn là một trong những nền tảng chínhtrị, tư tưởng cho hành động của Đảng, Nhà nước, nhândân Việt Nam.

Ông Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trungương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trungương nhấn mạnh, di sản của Lenin đã và sẽ vẫn là một trong những nền tảng chínhtrị, tư tưởng và phương pháp luận cho mọi hành động của Đảng, Nhà nước và nhândân Việt Nam.

Phát biểu kết luận hội thảo “Di sản V.I. Lenin trong thế giới ngày nay và sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam”, do Học viện Chính trị-Hành chính quốc gia HồChí Minh, tổ chức ngày 16/4 tại Hà Nội, ông Tô Huy Rứa nói, trung thành và vận dụng sáng tạo tư tưởng khoa học và cách mạng của Lenin làđể tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sứcmạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới tạo nền tảng đến năm2020 Việt Nam cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Ông Tô Huy Rứa nêu rõ, các tham luận và ý kiến trao đổi tại hội thảo thể hiện sựnhất trí cao về những giá trị to lớn, bền vững trong di sản tư tưởng-lý luậncủa Lenin; khẳng định những cống hiến xuất sắc của Người trong việc phát triểnvà bảo vệ chủ nghĩa Marx, từ đó đã nêu rõ sự cần thiết phải tiếp tục nghiên cưúvà vận dụng di sản tư tưởng-lý luận của Lenin trong thực tiễn cách mạng hiệnnay.

Ông Tô Huy Rứa nhấn mạnh, từ di sản của Lenin và thông qua những nhận định, đánhgiá của Chủ tịch Hồ Chí Minh về Lênin, hội thảo còn khẳng định nhân cách cao đẹpcủa Lenin. Người đã cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp giải phóng giai cấp côngnhân, nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới.

Hội thảo cũng đã đề cập đến những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu để vận dụngsâu rộng và sáng tạo tư tưởng Lênin vào sự nghiệp đổi mới toàn diện ở Việt Namhiện nay.

Trước hết, đó là tiếp tục nghiên cứu sâu và toàn diện di sản tư tưởngcủa Lenin để giải quyết những nhiệm vụ đặt ra từ thực tiễn đổi mới; làm rõ nhữngsáng tạo của Đảng trong quá trình vận dụng di sản tư tưởng-lý luận của Lenin,chủ nghĩa Marx-Lenin vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Ông Tô Huy Rứa chỉ rõ, một trong những vấn đề được hội thảo quan tâm là hiện nayvẫn có những thế lực thù địch bằng mọi cách để phủ nhận, xuyên tạc chủ nghĩaMarx-Lenin.

Đấu tranh chống các tư tưởng sai trái và bảo vệ sự trong sáng của chủnghĩa Marx-Lenin là một đòi hỏi có tính quy luật của cuộc đấu tranh giai cấp trênbình diện tư tưởng-lý luận. Đây là một phương diện cần được quan tâm và tiếp tụcđẩy mạnh hơn nữa trong việc vận dụng, phát triển và bảo vệ chủ nghĩa Marx-Lenin.

130 tham luận của gần 300 nhà khoa học, các nhà lãnh đạo, quản lý, các chuyêngia … được trình bày và gửi đến hội thảo đã tập trung làm rõ những giá trịtrường tồn trong di sản Lenin về tư tưởng, lý luận và nhân cách mẫu mực củaNgười trong thế giới ngày nay.

Các tham luận đã thảo luận về cách thức, biện pháp vận dụng tưtưởng của Lenin để nhận thức rõ hơn về mô hình chủ nghĩa xã hội và con đường đilên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, từ đó góp phần bổ sung cho các văn kiện Đại hôịXI của Đảng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/di-san-lenin-va-su-nghiep-doi-moi-o-viet-nam/20104/41721.vnplus