Di sản Rauma

Thị trấn Rauma ở Satakunta, tây nam Phần Lan tuy đã được UNESCO công nhận là Di sản thế giới từ năm 1991 nhưng vẫn còn là một cái tên mới mẻ với khách du lịch nước ngoài.

Dẫu không quá tráng lệ, ồn ào, nhưng với lịch sử, thắng cảnh cùng sự yên bình của thị trấn lâu đời thứ ba Phần Lan này đủ để biến nó thành một “báu vật” vùng Bắc Âu.

Một góc Rauma.

Ghé thăm Rauma

Rauma khởi đầu là một ngôi làng đánh cá bên bờ biển Baltic. Sau này Rauma trở nên nổi tiếng nhờ nghề dệt ren và sản xuất giấy. Ngày nay, thị trấn sống bằng hai nghề chính: Du lịch và sản xuất điện tại nhà máy hạt nhân nguyên tử Olkiluoto. Cũng như nhiều nơi khác trên đất nước Phần Lan, người dân Rauma đang làm mọi thứ để bảo tồn các giá trị cổ truyền của họ trước sự hội nhập và toàn cầu hóa như vũ bão.

Ở gần Rauma có hai sân bay tại hai thành phố Pori và Turku, nhưng cách tốt nhất để tiết kiệm thời gian di chuyển là bay đến thủ đô Helsinki rồi đi xe buýt hoặc tàu hỏa đến Rauma. Một điều khác mà khách du lịch nên chú ý là người Rauma có một chất giọng rất đặc trưng nên khách nước ngoài dù có biết tiếng Phần Lan cũng khó nghe rõ. May mắn là đa số người sống ở thị trấn có thể giao tiếp bằng tiếng Anh.

Khu phố cổ của Rauma sở hữu nhiều ngôi nhà gỗ nhất ở các nước Bắc Âu. Ngôi nhà cổ nhất tại đây được xây từ thế kỷ XVII. Trải qua nhiều thế kỷ xây dựng, không ít lối kiến trúc khác nhau cùng "chung sống" tại Rauma. Khách tản bộ có thể tìm thấy một ngôi nhà theo lối Đan Mạch với tường vàng và mái ngói nằm ngay giữa một dãy nhà gỗ kiểu Bắc Âu có tường ván đỏ và mái tôn.

Điểm chung của những ngôi nhà ở Rauma là mỗi cái lại có một cái tên riêng, và trên thềm cửa sổ có để bức tượng con chó nhỏ. Nếu con chó hướng mũi vào trong nhà thì nghĩa là gia chủ có nhà, còn hướng mũi ra ngoài tức gia chủ đi vắng.

Nhà thờ Thánh Giá ở Rauma vốn là một tu viện dòng Francis xây từ thế kỷ XV bên bờ sông Raumanjoki. Sau khi nhà thờ Ba Ngôi ở gần đó bị lửa thiêu rụi vào năm 1640 (nay là một khu phế tích nổi tiếng tại Rauma) thì tu viện được biến thành nhà thờ.

Khác với nhiều công trình khác ở Rauma, nhà thờ Thánh Giá được xây bằng đá. Đặc biệt là tháp chuông được xây bằng đá lấy từ đống đổ nát của nhà thờ Ba Ngôi. Nhà thờ Thánh Giá còn nổi tiếng nhờ bức bích họa nội điện có từ đầu thế kỷ XVI.

Nếu du khách muốn tìm hiểu về nghề đi biển ở Rauma, hãy đến viện Bảo tàng Hàng hải trên phố Kalliokatu. Bảo tàng sở hữu một bộ sưu tầm đồ sộ về nghề đánh cá và đóng thuyền ở Phần Lan nói riêng và Bắc Âu nói chung. Bảo tàng cũng thường xuyên tổ chức những sự kiện trưng bày và giáo dục về các chủ đề đương thời của ngành Hàng hải.

Gần Bảo tàng Hàng hải Rauma là Bảo tàng Marela. Viện bảo tàng tư nhân này vốn là nhà của một ông chủ tàu sống vào thế kỷ XX, thời kỳ cực thịnh của ngành Hàng hải Rauma. Cách Marela không xa là nhà cổ Kirsti, nơi đã được biến thành một “bảo tàng sống” tái hiện lại cảnh sinh hoạt thường nhật của người dân Rauma vào thế kỷ XIX - XX.

Tòa tháp nước Rauma cũng là một điểm đến thu hút nhiều du khách. Công trình này trước đây là tháp canh nên có tầm nhìn bao quát toàn bộ thị trấn và mảnh đất xung quanh. Ngoài tháp nước Rauma, chỉ có một nơi khác cho khách góc nhìn đẹp như vậy là tháp Kiikartorni. Tòa tháp bằng gỗ này được khánh thành vào năm 1892 nhằm mục đích giúp ban quản lý cảng Rauma liên lạc với tàu ngoài biển bằng cờ và đèn. Cho dù là ghé thăm tháp nước Rauma hay tháp Kiikartorni, du khách cũng nên lựa lúc hoàng hôn để được ngắm nhìn khung cảnh thị trấn lúc đẹp nhất.

Khu di sản thế giới Sammallahdenmäki nằm cách trung tâm Rauma khoảng 18km. Nơi đây vốn là nghĩa địa vào thời đại đồ đồng (năm 1500 - 500 trước Công nguyên). Người cổ đại sau khi chôn cất thân nhân sẽ chất đống đá trên mộ để làm dấu.

Ở Sammallahdenmäki có 36 ngôi mộ như vậy được bảo tồn gần như hoàn hảo, một điều hiếm thấy trên khắp Bắc Âu. Ngôi mộ nổi tiếng nhất mang tên Huilu dài hơn 20m và rộng 3m, được cho là mộ của một tộc trưởng hay một nhân vật quyền lực. Du khách có thể dành cả buổi sáng để thăm hết 36 ngôi mộ và tận hưởng bầu không khí trong lành của khu rừng xung quanh.

Tận hưởng cuộc sống

Nói về ẩm thực Rauma, không thể không nhắc tới lapskoussi - thứ cháo làm từ thịt bò, khoai tây, cà rốt, củ cải và hành luộc nghiền nhuyễn. Khi ăn, người ta cho một lát bơ lên trên cho chảy ra. Lapskoussi là món ăn chính của các thủy thủ xưa khi lênh đênh trên biển. Rauma còn sở hữu một loại cocktail của riêng mình tên là puksprööt.

Để làm puksprööt, người ta sẽ pha vang trắng với rượu làm từ quả thanh lương trà và lá cây bách xù. Hương vị của puksprööt uống một lần là nhớ, nhưng không phải ai cũng quen được nên có thể thay thế rượu thanh lương trà bằng rượu gin.

Thị trấn Rauma tổ chức không ít hội hè trong năm, mà tiêu biểu nhất là lễ hội giữa hè Sieravuoren Juhannus. Festival bắt đầu từ hoàng hôn một ngày tháng sáu, sau đó, giới trẻ đổ ra đường nhảy múa theo tiếng nhạc điện tử. Sau Sieravuoren Juhannus là hai festival âm nhạc khác, gồm Rauma Blues (nhạc jazz) vào tháng 7 và Klustermus (nhạc underground rock) vào tháng 8.

Những vị khách muốn tìm hiểu về nghề thêu ren truyền thống của Rauma, hãy đến thị trấn vào tuần cuối cùng của tháng 7. Đây là thời gian diễn ra tuần lễ thêu ren. Nhiều sự kiện được tổ chức để giới thiệu với du khách về lịch sử, các công đoạn của nghề làm ren.

Cứ hai năm một lần, tuần lễ thêu ren lại rơi vào giữa thời gian tổ chức Rauma Biennale Balticum. Biennale Balticum là một chương trình trưng bày những tác phẩm nghệ thuật từ các quốc gia vùng biển Baltic. Du khách ghé thăm Rauma vào thời điểm này sẽ được tìm hiểu không chỉ nghề dệt ren địa phương mà còn cả các bộ môn thủ công khác ở Bắc Âu.

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/di-san-rauma-659189.html