Di sản thế giới ở Thừa Thiên - Huế tu bổ kiểu 'đập đi xây mới': Vì sao chậm khắc phục?

Chủ đầu tư lý giải lý do quá thời gian thực hiện khắc phục sai sót trong quá trình tu bổ, tôn tạo bờ kè hộ thành hào nhưng đơn vị thi công vẫn chưa làm xong.

Liên quan đến sai phạm trong việc tu bổ di sản thế giới ở Thừa Thiên - Huế, theo kế hoạch, từ ngày 4/7 đến 13/8 đơn vị thi công sẽ nạo vét lòng hào kết hợp tìm kiếm, trục vớt thu hồi các viên đá cũ còn rơi rớt, sót lại để tái sử dụng theo yêu cầu.

Đồng thời đơn vị phải khắc phục thiếu sót trong việc thi công mặt ngoài kè đá bằng cách thay thế đá mới bằng cũ, tại những vị trí chưa đúng với hồ sơ thiết kế được duyệt.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV VTC News, đến cuối giờ chiều 14/8 đơn vị thi công vẫn chưa thực hiện đúng kế hoạch của chủ đầu tư là Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế.

 Dù quá thời hạn nhưng đơn vị thi công vẫn chưa khắc phục sai phạm khi tu bổ di tích bờ kè thành hào. (Ảnh: N.D)

Dù quá thời hạn nhưng đơn vị thi công vẫn chưa khắc phục sai phạm khi tu bổ di tích bờ kè thành hào. (Ảnh: N.D)

Lý giải nguyên do chậm trễ trên, ông Phan Văn Tuấn, Phó giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho rằng: "Quá trình triển khai theo kế hoạch gặp phải nhiều vấn đề khó khăn dẫn đến chậm trễ".

Ông này cho hay, việc trục vớt đá cũ (đá gan gà) dưới lòng hào sâu đưa lên cao nên mất thời gian và xảy ra một số sự cố. Sau khi trục vớt, đơn vị phải phân loại kích thước các viên đá và rửa sạch, lượng đá cũ được trục vớt lên cũng không nhiều.

"Anh em đang làm báo cáo và sẽ tổ chức họp để xử lý. Thời gian tới, chúng tôi sẽ họp báo và sẽ thông tin cụ thể hơn", ông Tuấn nói.

Trước đó, bờ kè hộ thành hào được xây dựng dưới thời nhà Nguyễn, sau thời gian dài tồn tại bị hư hỏng nên được UBND tỉnh phê duyệt dự án trùng tu và tôn tạo. Theo đó, tổng chiều dài tu bổ bờ kè này kéo dài hơn 10 km.

Tuy nhiên, mới thi công chừng 1 km thì nhiều nhà nghiên cứu và dư luận bức xúc cho rằng tại khu vực hộ thành hào gần như bị xây mới hoàn toàn. Những nền móng cũ của di sản văn hóa thế giới bị xe múc đào bới, tháo dỡ trong nhiều tháng.

Đơn vị thi công cũng sử dụng loại đá mới và dùng vữa kết dính thay vì đá gan gà được xây dựng theo theo kỹ thuật xếp khan (không vữa kết dính).

Bờ kè hộ thành hào Kinh thành Huế trước và sau khi được tu bổ.

Sau khi sự việc được báo chí phản ánh, ngày 23/4, Văn phòng Chính phủ có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng về việc xử lý một số thông tin báo chí phản ánh.

Trong văn bản bản này, Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch nghiên cứu nội dung mà báo chí đăng liên quan đến việc tu bổ di tích Kinh thành Huế, báo cáo với Thủ tướng.

Ngày 15/4, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho hay, đơn vị yêu cầu Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế tạm dừng việc tu bổ kè hộ thành hào thuộc dự án tu bổ di tích Kinh thành Huế.

NGUYỄN VƯƠNG

Nguồn VTC: https://vtc.vn/di-san-the-gioi-o-thua-thien--hue-tu-bo-kieu-dap-di-xay-moi-vi-sao-cham-khac-phuc-d492662.html