Đi tắm biển về, thấy 'mồi ngon' là… cướp!

Cơ quan CSĐT Công an huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra về hành vi cướp giật tài sản đối với Lê Sỹ Thắng (SN 1999), trú tại thôn Yên, xã Thuần Thiện, Can Lộc.

Đối tượng Lê Sỹ Thắng cùng chiếc xe máy dùng để cướp tài sản và tang vật vụ cướp

Trước đó, lúc 22h ngày 19/5/2018, Công an huyện Lộc Hà tiếp nhận trình báo của chị Hoàng Thị Huyền (trú tại thôn Bằng Châu, xã Thạch Châu, Lộc Hà) về việc bị cướp tài sản.

Theo đó, vào khoảng 21h cùng ngày, trên đường đi làm về qua khu vực cây xăng xã Thạch Châu, chị Huyền bị 2 đối tượng đi trên xe máy màu xanh, không rõ biển kiểm soát áp sát, cướp giật chiếc túi xách bên trong có 50 triệu đồng, 1 điện thoại di động iPhone6, một điện thoại di động Nokia và một số đồ dùng cá nhân khác.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Lộc Hà đã nhanh chóng cử các trinh sát truy tìm thủ phạm. Sau một thời gian điều tra, lực lượng chức năng đã xác định được các đối tượng gây án hiện đang lẩn trốn tại TP Hồ Chí Minh nên tiến hành truy bắt.

Bước đầu, lực lượng chức năng đã tóm gọn Lê Sỹ Thắng, còn một đối tượng khác là Lê Sỹ Tuấn (SN 2000, trú cùng thôn với Thắng) hiện đã bỏ trốn.

Tại cơ quan điều tra, Thắng đã khai nhận toàn bộ hành vi cướp giật tài sản của mình. Sau khi chiếm đoạt được tài sản, do không mở được khóa nên Thắng đã vứt chiếc điện thoại iPhone 6; còn chiếc điện thoại Nokia, Thắng sử dụng làm phương tiện liên lạc. Số tiền cướp được, các đối tượng đã tiêu xài cá nhân hết. Sau đó, cả Lê Sỹ Thắng và Lê Sỹ Tuấn trốn vào TP. Hồ Chí Minh để tránh bị truy bắt.

Vụ việc hiện đang được Công an huyện Lộc Hà tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Xuân Hoành - Anh Tấn

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/an-ninh-trat-tu/di-tam-bien-ve-thay-moi-ngon-cuop/158857.htm