Di tích lịch sử ở Can Lộc biến thành nơi tập kết phế liệu

Thời gian gần đây, điểm d i tích lịch sử Nền Huyện Đường, tại tổ dân phố phố 7, thị trấn Nghèn (Can Lộc, Hà Tĩnh) bị người dân sống xung quanh chiếm dụng, biến thành bãi tập kết phế liệ u.

Phế liệu nằm ngổn ngang ngay trước bia đá Nền Huyện Đường

Phế liệu nằm ngổn ngang ngay trước bia đá Nền Huyện Đường

Trên bia đá di tích lích sử Nền Huyện Đường có ghi: “Ngày 7/9/1930 tại đây hơn 1.000 nông dân từ 5 tổng trong huyện (Phù Lưu, Nội Ngoại, Đoài, Ngà Khê và Lai Thạch) mang cờ đỏ búa liềm, hô vang khẩu hiệu đấu tranh, rầm rộ kéo về Huyện Đường đòi thả tù chính trị, làm tê liệt bộ máy cai trị tàn bạo của thực dân phong kiến. Thắng lợi của cuộc biểu tình này đã gây tiếng vang lớn, thôi thúc nông dân các địa phương trong vùng đứng lên đấu tranh giành chính quyền trong phong trào Xô Viết - Nghệ Tĩnh 1930 - 1931”.

Thế nhưng, hơn 3 tháng nay, di tích trang trọng này bị chiếm dụng làm nơi tập kết phế liệu.

Bà Trần Thị Hoa, người dân sống gần điểm di tích cho hay: “Vì khu di tích không có tường rào, người bảo vệ nên nhiều người dân đã tập kết phế liệu tại đây. Điều đáng nói, tình trạng này xảy ra đã lâu nhưng không một cơ quan chức năng nào chấn chỉnh”.

Từ vỏ bia, cửa hỏng, tủ đựng đồ... đều được tập kết tại đây.

Thậm chí người dân dựng cả biển quảng cáo ngay trước điểm di tích lịch sử để mời chào khách.

Ông Trần Đình Hùng - Trưởng phòng Văn hóa & Thông tin huyện Can Lộc cho biết: "Phòng sẽ phối hợp với thị trấn Nghèn giải quyết dứt điểm tình trạng trên, xử lý nghiêm những trường hợp cố tình vi phạm. Đồng thời chỉ đạo tổ trưởng dân phố giám sát chặt chẽ, tăng cường gìn giữ và bảo vệ điểm di tích lịch sử Nền Huyện Đường”.

Văn Chung - Dương Vinh

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/ban-doc-viet/di-tich-lich-su-o-can-loc-bien-thanh-noi-tap-ket-phe-lieu/181880.htm