Di tích Tàng Thơ Lâu được phục hồi sau hơn 70 năm bị hoang phế

Sau nhiều năm bị xuống cấp nghiêm trọng, di tích Tàng Thơ Lâu được Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế trùng tu, phục hồi lại nguyên vẹn.

Ngày 15/3, Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế khai trương không gian di tích Tàng Thơ Lâu và nguồn thư tịch của triều Nguyễn. Công trình được xây dựng dưới thời vua Minh Mạng (năm 1825) làm nơi lưu trữ, bảo quản các sổ sách văn bản, giấy tờ quan trọng của triều đình.

Khi xây dựng, nhà vua cho dựng bia ghi rõ quá trình xây dựng công trình, chức năng lưu trữ những tài liệu quý của triều đình nhà Nguyễn.

Diện mạo của công trình Tàng Thơ Lâu sau khi được phục hồi. Ảnh: Điền Quang.

Lầu nằm trên hòn đảo hình chữ nhật có diện tích 150 m2 giữa hồ Ngọc Hải. Hòn đảo được kết nối với đất liền bằng cây cầu xây dựng bằng gạch, đá. Công trình là tòa nhà 2 tầng xây bằng gạch, đá, ngoài trát vôi, có độ dày 0,4 m, mái lợp ngói đất nung.

Trải qua thời gian chiến tranh, di tích Tàng Thơ Lâu bị tàn phá và sử dụng với rất nhiều chức năng khác nhau, xuống cấp nghiêm trọng. Tài liệu lịch sử lưu trữ bị thất thoát hoặc chuyển đi nơi khác.

Tài liệu thời Nguyễn được trưng bày. Ảnh: Điền Quang.

Năm 2014, Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế đã cho phục hồi lại công trình ý nghĩa này. Mục tiêu biến nơi đây thành trung tâm lưu trữ tài liệu mang tầm cỡ quốc gia, khu vực, trả lại đúng giá trị và vai trò của công trình như đã từng hiện diện trong lịch sử.

Việc phục hồi Tàng Thơ Lâu có giá trị lớn về kiến trúc, văn hóa đối với di tích cố đô Huế. Lầu Tàng Thơ là địa chỉ tin cậy cho giới nghiên cứu, du khách tham quan khi đến Huế.

Tàng Thơ Lâu ở TP Huế. Ảnh: Google Maps.

Điền Quang

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/di-tich-tang-tho-lau-duoc-phuc-hoi-sau-hon-70-nam-bi-hoang-phe-post1193399.html